Chương 90: Người đàn ông của Tiểu Hồ Điệp!
*
Tạ Hồ Điệp đặt Tiểu Hắc xuống đất.
Đến khi quay đầu nhìn lại thì Bảo Tháp đã không còn ở cửa phòng tắm nữa.
Nó đi đâu được nhỉ?
Đưa mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp bóng dáng của nó trên chiếc bàn gần đó.
Trên bàn có đặt một chiếc gương soi.
Lúc này, Bảo Tháp đang nằm sấp đối diện với gương, mấy sợi xúc tu dang rộng hai bên bám chặt lấy thành kính.
Đôi mắt đen láy của nó ngập tràn đau lòng, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào hình bóng mình phản chiếu bên trong.
Một lát sau, chẳng biết nó bới đâu ra một cái nắp chai nhỏ, tự đội lên đầu mình.
Ngắm nghía hai cái, nó lại lắc lắc đầu làm cái nắp chai rơi xuống đất, vẻ mặt càng thêm sầu não.
Dường như không nỡ nhìn tiếp nữa.
Nó lấy xúc tu nhỏ che mắt lại, nằm bẹp xuống mặt bàn, một lần nữa tỏa ra cái bầu không khí “chết ở trong lòng”.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thử hỏi có nhà ai nuôi thú cưng mà lắm trò, nhiều kịch tính như thế này không cơ chứ.
Nó cứ thế nằm ườn ra giả chết suốt một buổi rõ dài.
Tạ Hồ Điệp vốn tưởng lần này Bảo Tháp phải giận dỗi với cô lâu lắm, thế nhưng không ngờ chưa đầy nửa ngày, nó đã khép nép lững thững bò đến tìm cô.
Khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô.
Nó nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Hồ Điệp, tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không trách cô nữa đâu.”
Mấy sợi xúc tu thò ra, quẹt qua quẹt lại lau mặt.
“Cảnh ngộ hiện tại, việc cô chỉ coi tôi là thú cưng cũng là điều có thể châm chước.” Nói đến đây, nó khẽ thở dài một tiếng u sầu.
Khóe môi Tạ Hồ Điệp giật giật.
“Dù ở trong hoàn cảnh nào thì tao cũng chỉ coi mày là thú cưng thôi nhé! Không thì mày còn muốn làm cái gì nữa!”
“Muốn làm người đàn ông của cô.” Đôi mắt nó nhìn cô chằm chằm không chớp.
Tạ Hồ Điệp: “?”
Cô đờ người ra mất hai giây, sau đó bật cười đến mức rũ rượi, không đứng thẳng nổi.
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng dí vào đầu nó: “Trời ạ Bảo Tháp, sao mày có thể đáng yêu thế cơ chứ? Chẳng phải đã bảo là không được đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đó nữa rồi sao? Có phải mày lén lút giấu giếm tao xem trộm đúng không? Muốn làm người đàn ông của tao ấy à, điều kiện tiên quyết là mày phải biến thành người đã chứ!”
Mới giây trước Bảo Tháp còn gào lên phản bác: “Tôi không có!”
Nhưng vừa nghe đến vế sau, nó bỗng chốc im bặt.
Đôi mắt còn ngơ ngác chớp chớp vài cái.
Một lúc sau, nó ngoắt người lại nhanh như chớp quay.
Dáng vẻ lấm la lấm lét rời khỏi chỗ cũ.
Lại một lát nữa trôi qua, Bảo Tháp với chiếc túi đeo chéo trên lưng một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Nó lấy xúc tu chọc chọc vào mu bàn tay cô.
Gương mặt đầy nghiêm trang nhìn cô rồi nói: “Tạ Hồ Điệp, tôi phải rời xa cô rồi.”
“?”
Cái bài ca bỏ đi này nó đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc có bao giờ đi thật đâu.
Dĩ nhiên lần này Tạ Hồ Điệp cũng chẳng tin tưởng.
Nó vẫn tiếp tục nói, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Cô đừng có đau lòng, tôi đi không lâu đâu, sẽ lập tức quay lại tìm cô ngay thôi, với tư cách là… người đàn ông của cô.”
Tạ Hồ Điệp đưa tay đỡ trán.
Cô thực sự nghi ngờ những lời này của nó đều là học lỏm từ lời thoại trong cuốn sách nào đó, không chừng là vì thấy tâm trạng cô dạo này không tốt nên mới bày trò tấu hài cho cô vui thôi.
Ngặt nỗi, biểu cảm của nó trông lại quá nghiêm túc.
Thế là cô thu lại nụ cười, ung dung thư thái gật gật đầu: “Được rồi, Bảo Tháp, tao sẽ đợi ngày ‘Long Vương quay về’ nhé.”
Sự công nhận của cô dường như đã tiếp thêm động lực to lớn cho nó.
Nó lập tức kích động hẳn lên, mấy sợi xúc tu nhỏ xoắn tít vào nhau như quẩy thừng: “Tiểu Hồ Điệp! Cô nhất định phải đợi tôi đấy nhé! Vì cô, cho dù tôi có phải chịu đựng bao nhiêu…”
Nói đến đây, giọng nó bỗng khựng lại, nhanh như chớp nuốt hết những lời định nói phía sau vào bụng.
Cuối cùng, nó lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị và thâm trầm.
“Tóm lại, tôi nhất định sẽ quay về.”
Tạ Hồ Điệp gật đầu.
Cô cũng muốn chống mắt lên xem, liệu lần này nó có bước nổi ra khỏi cửa chính hay không.
Nó đeo chiếc túi chéo trên lưng rồi bắt đầu xuất phát.
Số dâu tây cô tặng lần đầu tiên đã bị nó xử sạch từ lâu, giờ trong túi đang đựng mấy quả cà chua bi mà cô vừa mới dùng dị năng kết ra hồi sáng.
Bảo Tháp giữ khư khư chiếc túi chéo, bảo vệ vô cùng cẩn thận.
Nó mang bộ dạng oanh liệt dũng cảm ra chiến trường mà lướt về phía cửa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mới đi đến cạnh cửa, người nó lại khựng lại.
Nó quay đầu lại, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô tha thiết.
Tạ Hồ Điệp đang định trêu nó vài câu thì đã thấy nó thốt lên đầy lưu luyến: “Tôi có thể mang theo chút đồ để làm kỷ niệm được không?”
“…” Diễn kịch mà cũng diễn tròn vai gớm nhỉ.
Cô im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý.
Cô cứ ngỡ nó sẽ chạy đi lấy ít đồ ăn vặt, hoặc là chiếc gối ôm nhỏ cô may cho nó cơ.
Ai dè nó quay đầu ngó nghiêng hai cái.
Rồi chạy tót vào góc phòng, hai sợi xúc tu chẳng nói chẳng rằng quấn chặt lấy chú mèo con đang ngồi nghịch đuôi gần đó, cùng với nhóc tang thi đang mải bồi dưỡng tình cảm với chiếc xe ba bánh phiên bản thu nhỏ.
Tạ Hồ Điệp: “…?”
Thử hỏi có ai mà không biết chứ.
Bảo Tháp bây giờ bé tí teo đến tội nghiệp, cầm cây bút còn thấy tốn sức, thế mà lại đòi kéo theo Tiểu Hắc và Tiểu Tang to hơn nó gấp bao nhiêu lần ư?
Đúng là kéo không nổi thật.
Gương mặt Bảo Tháp nhăn nhó biến dạng, nhưng bản thân lại chẳng hề tự ý thức được điều đó, vẫn dựa vào nghị lực kiên cường mà tiếp tục cố sống cố chết dùng sức.
Tiểu Hắc và Tiểu Tang bị quấn chặt thì ngơ ngác đờ người tại chỗ.
Khi sợi xúc tu siết lại, hai đứa chúng nó đặt mông ngồi bệt xuống đất, mặt hoang mang ngu ngơ.
Thế mà chúng nó lại bị Bảo Tháp kéo dịch đi được một chút thật.
Một tang thi một mèo bị kéo đi lê lết với tốc độ mà mắt thường suýt chút nữa không nhìn thấy nổi.
Bảo Tháp: “Hì hục, hì hục.”
Tạ Hồ Điệp không thể nhìn nổi nữa rồi.
Cứ với cái tốc độ này thì đến sang năm chưa chắc tụi nó đã ra khỏi tòa nhà này được! Quả nhiên là ngay từ đầu đã không hề có ý định rời đi đúng không!
Bảo Tháp: “Hì hục, hì hục.” Vẫn đang tiếp tục nỗ lực.
Cô đưa tay đỡ trán, vội vàng gọi giật lại.
“Chẳng phải bảo là mang đồ lưu niệm thôi sao, mày dắt chúng nó theo làm cái gì?”
Bảo Tháp: “Tôi sợ tôi sẽ nhớ chúng nó, nên muốn mang chúng nó theo để bầu bạn.”
Tạ Hồ Điệp: “Nói thật đi.”
Bảo Tháp: “…”
Im lặng mất một lúc.
Nó tủi thân lí nhí nói: “Được rồi, thật ra là tôi sợ cô sẽ ngày càng thích chúng nó hơn rồi sẽ quên mất tôi. Tôi không muốn cô quên tôi đâu.”
Tạ Hồ Điệp: “Tao sẽ không quên mày đâu.”
Đôi mắt nó lập tức sáng bừng lên: “Thật không?”
Tạ Hồ Điệp: “Hứa đấy.” Dù sao thì nó cũng có đi thật đâu mà sợ.
Kết cục hoàn toàn nằm trong dự đoán của Tạ Hồ Điệp.
Nghe được câu trả lời này, Bảo Tháp trút được gánh nặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nó buông Tiểu Tang và Tiểu Hắc ra, thở hồng hộc bò đến bên tay Tạ Hồ Điệp, các sợi xúc tu vô cùng tự nhiên quấn lấy cổ tay cô, cả cơ thể mềm nhũn dán chặt vào mạch đập của cô, bất động.
“Mệt chết đi được, tôi nghỉ ngơi một lát nhé.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Biết ngay mà.
“Tiểu Hồ Điệp, tôi chẳng muốn rời xa cô chút nào, một ngày cũng không muốn.”
Cô cúi đầu nhìn xuống, giọng nói vô thức dịu dàng hơn đôi chút.
“Vậy thì không đi nữa.”
Mấy sợi xúc tu của nó hơi siết lại, mềm mại lành lạnh khiến da thịt hơi ngứa ngáy.
“Nhưng mà… không được đâu…”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Tạ Hồ Điệp tính sai.
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, lần đầu tiên cô không thấy bóng dáng Bảo Tháp lao vọt về phía mình như mọi khi.
Cô theo thói quen nhắm mắt lại để định thần.
Lúc ngồi dậy, một tờ giấy từ đâu rơi rụng ngay trước mắt, cô nhặt lên xem.
[Vốn dĩ sáng hôm qua định đi rồi, nhưng tôi không muốn để Tiểu Hồ Điệp phải nhìn thấy bóng lưng ly biệt của mình, không muốn Tiểu Hồ Điệp phải đau lòng.]
[Cho nên tôi đi từ đêm qua rồi nha]
[Tiểu Hồ Điệp phải nhớ tôi đấy nhé, nhưng cũng đừng buồn quá, tôi sẽ nhanh chóng quay lại tìm cô thôi, với một thân phận hoàn toàn mới.]
[Người đàn ông của Tiểu Hồ Điệp ký tên]
Tạ Hồ Điệp: “…”
Khi đọc mấy dòng đầu tiên, trái tim cô bỗng hẫng đi mất vài nhịp, một cảm giác mất mát mờ mịt bao trùm lấy tâm trí.
Thế nhưng đọc đến dòng cuối cùng.
Cô lại không nhịn được mà bật cười.
Có điều… nó thế mà lại đi thật rồi.
Còn về cái “thân phận hoàn toàn mới” mà nó nói, Tạ Hồ Điệp ngẫm nghĩ một lát, chẳng lẽ lại giống như lời nó nói trước đây, chê bai bộ dạng bây giờ quá nhỏ bé quá yếu ớt, nên muốn biến trở lại thành “Bảo Tháp khổng lồ” to đùng cách mạng, có thể lấp đầy cả tầng lầu như hồi ở siêu thị kia sao?
Haizz.
Nếu thực sự là như vậy, thà cứ giữ nguyên cái dáng vẻ như bây giờ còn hơn.
Vừa mềm mại vừa nhỏ gọn, đút vừa vặn vào túi áo là có thể xách đi khắp nơi, đáng yêu biết bao nhiêu.
Bảo Tháp đi rồi.
Mặc dù đã nghe nó “dự báo trước” không biết bao nhiêu lần, nhưng Tạ Hồ Điệp vẫn cảm thấy không quen lắm.
Tiểu Hắc thì không biết nói, Tiểu Tang lại là đứa kiệm lời.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Thế nhưng, yên tĩnh một chút dường như cũng tốt, ít nhất có thể giúp cô lắng lòng lại để thu xếp ổn thỏa những dòng cảm xúc ngổn ngang.
Suốt hai ngày sau đó, cô chẳng đi đâu cả, chỉ thu mình ở trong phòng. Trọn vẹn hai ngày trời ấy, cô đều dùng để suy nghĩ về việc nên giữ lại hay từ bỏ đứa bé trong bụng.
Hệ thống từng nói với cô rằng, hãy lắng nghe câu trả lời từ chính trái tim mình.
Cô cố gắng tạo cho bản thân thật nhiều không gian để ở một mình, khi thì trong phòng ngủ tối tăm không ánh đèn, khi thì trên chiếc sofa vắng lặng không một bóng người.
Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng lắng nghe xem trái tim mình rốt cuộc đang muốn nói điều gì.
Thế nhưng đáng tiếc thay.
Chẳng có thanh âm nào vang lên cả, cô vẫn mờ mịt như cũ.
Khi thức dậy vào ngày thứ ba, xung quanh là một màn sương mù dày đặc, mặt trời bên ngoài vẫn chưa ló rạng.
Cô mở mắt ra.
Rõ ràng là vừa mới tỉnh giấc, nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo một cách lạ thường.
“Hệ thống, tôi định đi tìm Mẫn Quan Tuyết.”
“Được.” Lần này, hệ thống lại trả lời rất nhanh.
“Tôi quyết định rồi.” Cô nói, “Tôi vẫn không muốn giữ nó lại.”
“Đều được mà, ký chủ.”
Nghe xong câu trả lời của nó, cô bỗng nhiên bật cười một tiếng.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ khuyên tôi, bảo tôi hãy lắng nghe âm thanh chân thật nhất từ tận đáy lòng chứ.”
“Tôi sẽ không khuyên cô đâu.” Giọng của hệ thống dịu dàng chưa từng có, “Bởi vì tôi tin rằng, dù đưa ra lựa chọn nào đi chăng nữa, đó cũng sẽ là quyết định chân thực nhất của cô. Có như vậy mới là cô, Tạ Hồ Điệp.”
Cô thẫn thờ ngước nhìn trần nhà.
Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi, khàn giọng nói: “Là vậy sao?”
Năm ngón tay không tự chủ được mà phủ lên vùng bụng dưới: “Nếu tôi nói, thật ra tôi đã quyết định sẽ giữ đứa bé này lại thì sao?”
***