Chương 67: Cô có thể làm người định mệnh của tôi không?
*
Thế nhưng nó che chắn thực sự quá kín kẽ.
Đã vậy thỉnh thoảng còn cảnh giác liếc trộm ra sau để dè chừng cô.
“Chao ôi, Bảo Tháp có bí mật rồi, xem ra mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách rồi đây.” Tạ Hồ Điệp dùng giọng điệu vô cùng đau lòng nói.
Toàn bộ xúc tu trên người Bảo Tháp lập tức dựng đứng lên vì kinh hãi.
Nó mở to hai mắt nhìn cô, cuống quýt đến mức xúc tu múa may loạn xạ, đầu lắc như điên. Nó không nói được, lúc này lại cuống tới mức chẳng còn tâm trí đâu mà viết chữ, đành phải vươn dài xúc tu ra bấu chặt lấy ngón tay cô rồi ra sức lay lắc, dường như mưu toan dùng cách này để cô hiểu được tâm ý của nó.
Tạ Hồ Điệp không nhịn được bật cười.
Không trêu nó nữa.
Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, bảo: “Được rồi, lừa mày đấy, tao không xem đâu mày cứ yên tâm.”
Mấy cái xúc tu của Bảo Tháp lúc này mới mềm oặt xuôi lơ xuống.
Thế nhưng, tâm trạng của nó vẫn chẳng khá hơn là bao.
Tạ Hồ Điệp nghĩ bụng chắc nó đang có tâm sự gì đó cần tự mình tiêu hóa, nên cô cũng không làm phiền nó nữa.
Vừa vặn, lúc này cô cũng có việc phải bận rộn.
Đó là mấy bé hạt giống bảo bối của cô!
Tạ Hồ Điệp quay người lại, bắt đầu nghiên cứu cái chậu cây cảnh nhỏ.
Nhận được hạt giống lâu như vậy, ham muốn trồng trọt trong cô vốn đã rục rịch từ sớm rồi!
Hạt giống toàn bộ đều được đựng trong một chiếc túi nilon trong suốt, Tạ Hồ Điệp căn bản chẳng phân biệt nổi loại nào với loại nào.
Nhưng không sao, cô có hệ thống mà.
Bỏ hạt giống đầu tiên vào, hệ thống lập tức đưa ra thông báo.
【Tít, phát hiện ký chủ đã bỏ vào hạt giống Cải thảo, hiện tại hạt giống Cải thảo đã được ghi nhận vào kho hạt giống của hệ thống.】
Bỏ hạt giống thứ hai vào.
【Tít, phát hiện ký chủ đã bỏ vào hạt giống Dâu tây, hiện tại hạt giống Dâu tây đã được ghi nhận vào kho hạt giống của hệ thống.】
Ngay khi hai hạt giống vừa rơi xuống, phía dưới chậu cây nhanh chóng xuất hiện một bảng điều khiển nhỏ hình vuông. Dưới đáy bảng điều khiển có vài nút bấm hình tròn đang trôi nổi, tất cả đều là dạng bán trong suốt, trông rất đáng yêu và mang phong cách Chibi.
Trên đó hiển thị các phần giới thiệu thao tác khác nhau:
[Bỏ vào hạt giống] [Tải vào hạt giống] [Nâng cấp hạt giống] [Dung hợp hạt giống].
Mấy cái phía trước thì cô đã từng thấy rồi.
Thế còn cái thao tác thừa ra cuối cùng [Dung hợp hạt giống] này là cái quỷ gì thế? Ghép dưa hấu phiên bản mạt thế à?
Cô tò mò ấn thử một cái.
【Xin hỏi có tiến hành dung hợp các hạt giống trong khu vực trồng trọt hay không? Nếu có xin vui lòng ấn thêm một lần nữa, nếu không xin vui lòng bỏ qua.】
Cô thực sự quá hiếu kỳ rồi.
Dứt khoát ấn thêm một lần nữa vào nút [Dung hợp hạt giống].
Một tiếng “Vút” vang lên.
Luồng sáng vàng nhạt lóe lên trước mắt, từng làn khói nhỏ chầm chậm lượn lờ xung quanh.
Sau khi làn khói tan đi, hai hạt giống trước mặt đã nhập lại làm một.
Hệ thống dùng chất giọng có phần reo vui thông báo: 【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành lần đầu tiên Dung hợp hạt giống, nhận được hạt giống Cải thảo dâu tây, đồng thời đạt được thành tựu ẩn, phần thưởng là một lần tăng tốc trồng trọt tự động!】
Cải thảo dâu tây? Đây là cái tên kỳ quái gì thế này?
Tạ Hồ Điệp cầm lên xem thử.
Kích thước của nó to hơn trước một vòng, trông tròn trịa mập mạp.
Thế nhưng, điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là còn có thể tăng tốc độ trồng trọt nữa sao?
Điểm tiện lợi của cái chậu cây cảnh nhỏ này là ở chỗ, chỉ cần là hạt giống bất kể thuộc chủng loại gì, cứ ném vào trong rồi lấp đất lên là xong, hoàn toàn không cần phải quan tâm đến kỹ thuật trồng trọt làm gì cho mệt.
Cô ném hạt giống vào rồi bắt đầu lấp đất.
Quả nhiên là tăng tốc tự động có khác.
Hạt giống vừa mới gieo xong, phía trên chậu cây xuất hiện một thanh trạng thái màu cam đang xoay vòng, nhìn qua có vẻ chạy vèo vèo với tốc độ chóng mặt.
Nhìn lại hạt giống trong chậu, thế mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, một mầm non vừa nhỏ vừa non màu trắng đã âm thầm nhô lên khỏi lớp đất.
Ôi chao.
Cái tốc độ này đúng là nhanh đến mức đáng nể.
Tạ Hồ Điệp có chút kích động.
Đã có cái gọi là đạo cụ tăng tốc như thế này, chứng tỏ sau này chắc chắn cũng sẽ có những đạo cụ tương tự chứ nhỉ? Chỉ là không biết phải làm sao mới kiếm được thôi.
Hiện tại chậu cây có thể trồng cùng lúc hai hạt giống, cô gieo thêm một hạt giống ngô ở bên cạnh.
Hạt ngô không được hưởng ké hiệu ứng tăng tốc, chôn xuống đất nửa ngày trời mà vẫn im lìm không chút động tĩnh.
Trong lúc đó, Tạ Hồ Điệp tranh thủ đi kiểm kê lại một vài thứ khác.
Trước tiên, cô quét toàn bộ số hạt giống còn lại trong túi vào hệ thống chậu cây, bằng cách này, sau này cô sẽ có thể trồng chúng vô hạn.
Cho đến tận lúc này, cô mới cảm nhận sâu sắc được cái “bàn tay vàng” này của mình mang tính hack game đến mức nào.
Nói cách khác, cùng với việc chậu cây được nâng cấp và diện tích tăng lên, cô sẽ sở hữu một nguồn cung cấp rau củ quả vô cùng, dùng hoài không hết.
Nuối tiếc duy nhất là tốc độ nâng cấp của chậu cây xem ra có chút chậm chạp.
Nhưng điều đó hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tính tích cực của Tạ Hồ Điệp.
Sau khi ghi nhận xong toàn bộ hạt giống, cô tiếp tục cày cuốc các nhiệm vụ trồng trọt liên quan như tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu.
Làm xong một lượt, cô lại lôi chiếc xe ba bánh ra, bắt đầu hí hoáy chọc ngoáy chỗ này một chút, sửa sang chỗ kia một tẹo để hoàn thành nốt mấy cái nhiệm vụ đơn giản tích lũy suốt hai ngày qua.
Sau một hồi cày cuốc cật lực, nhà xe di động vẫn còn cách cột mốc nâng cấp một đoạn khá xa.
Ngược lại, chậu cây cảnh thì sắp được rồi.
Xem chừng chỉ cần làm thêm khoảng hai ba lần nhiệm vụ nữa là diện tích trồng trọt có thể tăng lên gấp đôi, một lúc có thể gieo liền tù tì bốn hạt giống.
Tạ Hồ Điệp hăm hở xoa tay, mòn mỏi ngóng trông.
Điều khiến cô vui mừng hơn cả là…
Hạt giống Cải thảo dâu tây được tăng tốc đang lớn nhanh như thổi.
Đến buổi tối, trước lúc đi ngủ, nhìn sang bên cạnh thấy hạt giống ngô vẫn chưa có một tí động tĩnh nào, thì ở bên phía Cải thảo dâu tây thế mà đã đơm hoa rồi.
…… Cứ theo cái đà này, chẳng phải chỉ sau một đêm là có quả ăn luôn rồi sao?
Quá đỗi mong chờ.
Tạ Hồ Điệp thậm chí còn mất ngủ.
Cô nhắm mắt lại cũng không tài nào ngủ nổi, cứ một chốc lại phải mở mắt ra xem nó đã lớn thêm chừng nào.
Đang âm thầm quan sát thì khóe mắt cô bỗng bị một thứ gì đó thu hút, cô nhìn sang theo bản năng.
Ở góc chăn ở phía trước bên phải đột nhiên nhô lên một cái ụ nhỏ to hơn nắm tay một chút. Cái ụ nhỏ đó đang ngọ nguậy, chậm chạp bò về phía trước.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Tiểu Tang đang nằm ngay bên cạnh cô.
Mèo con thì đang ngủ ngoan ở cạnh gối.
Cái cục u lên kia là cái thứ gì, quả thực là không cần nói cũng tự hiểu.
Tất nhiên chính là bạn học Bảo Tháp đã ôm cục nghẹn, thẫn thờ tự mình đau khổ suốt cả một buổi chiều lẫn buổi tối chứ ai vào đây nữa.
Tạ Hồ Điệp chỉ vờ như không biết, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nó chầm chậm bò lên, từ trong chăn thò ra một cái đầu đen thùi lùi, lại còn phát ra tiếng thở “hộc hộc”, dường như cái quãng đường ngắn ngủn vừa rồi đã khiến nó mệt đến phờ thở không ra hơi vậy.
Sau đó nó vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm ngay phải ánh mắt của Tạ Hồ Điệp.
Cái thân hình bạch tuộc run lên một cái, giống như bị dọa cho giật thót mình, nhanh chóng chui tọt lại vào trong chăn, biến về thành chiếc ụ nhỏ như cũ.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Cô đáng sợ đến mức đó cơ à?
Lại đợi thêm một lát.
Cái ụ nhỏ kia rốt cuộc vẫn chui ra một lần nữa.
Nó im hơi lặng tiếng không ho he một lời, nhưng trên mặt thì viết đầy vẻ sầu muộn ưu tư.
Lần này, không chỉ có mình nó chui ra, mà nó còn lôi theo cả một xấp giấy dày cộm.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Á á á!
Mấy tờ giấy vứt lung tung dưới đất, thế mà nó dám nhét một đống lớn như vậy vào trong chăn của cô!
Cô suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo cô sực nhận ra bản thân Bảo Tháp cũng đã nằm bò dưới gầm giường suốt cả nửa ngày trời, chưa thèm lau chùi gì đã chui tót lên giường, cái thân hình nhỏ bé bị cái nền xi măng kia cọ cho bám đầy bụi bặm xám xịt.
“……” Im lặng.
Thôi bỏ đi. Đều đã là thời mạt thế rồi, so đo ba cái chuyện sạch bẩn này làm gì nữa.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nghiêm túc này của Bảo Tháp, cô cũng không nỡ cắt ngang.
Tạ Hồ Điệp đưa tay lên đỡ trán, tự dùng lý do này để dỗ dành bản thân nguôi giận.
Nó giống như vừa đưa ra một quyết định vô cùng gian nan.
Bảo Tháp dùng cả tám cái xúc tu lồm ngồm bò qua, nhét xấp giấy kia vào tay cô, điệu bộ quyết tâm đầy bi tráng.
Trên cùng của xấp giấy là một dòng chữ viết rất đậm, mực vẫn còn chưa khô hẳn, có lẽ là vừa mới viết xong.
[Không phải tôi cố ý giấu giếm có bí mật nhỏ với cô đâu] Đây là câu đầu tiên, nét chữ có chút vội vàng, thậm chí cô còn có thể tự tưởng tượng ra cái điệu bộ có phần ấm ức tủi thân của đứa viết chữ.
[Tôi chỉ hơi ngại một chút thôi] Đây là câu thứ hai.
[Tất cả đều ở đây rồi, cho cô xem đấy] Đây là câu thứ ba.
Nó ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhìn cô, dường như vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng hai mắt lại tràn ngập mong đợi.
Tạ Hồ Điệp thở dài một tiếng.
Cô quay đầu sang hướng khác: “Chao ôi, tao không muốn tọc mạch vào chuyện riêng tư của mày đâu, như vậy không tốt.”
Lần này cô nói thật lòng đấy nhé.
Cô là một người nuôi thú cưng vô cùng cởi mở và văn minh, tôn trọng quyền riêng tư của thú cưng là điều đương nhiên!
Thế nhưng cô không ngờ tới, Bảo Tháp vừa nghe xong lại cuống quýt cả lên.
Nó nhảy dựng lên tại chỗ, mấy cái xúc tu run lẩy bẩy bấu lấy cẳng tay cô, hai con mắt to đùng nhìn cô hoảng hốt như vừa bị sét đánh ngang tai.
Tạ Hồ Điệp: “……?”
Cô định lên tiếng giải thích với nó.
Nhưng rõ ràng là lúc này nó đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe lọt tai nữa rồi.
Nó chỉ nhìn cô với vẻ mặt như sắp sụp đổ đến nơi, đầy lo lắng rồi ra sức đẩy xấp giấy vào lòng cô, dường như lúc này một mực muốn cô xem cho bằng được!
Được rồi.
Quả thực là cô hoàn toàn bó tay với nó luôn.
Tạ Hồ Điệp len lén liếc mắt nhìn một cái.
Dù sao thì nó cũng đã khổ sở nài nỉ như vậy rồi… thế thì cô đành thành toàn cho nó vậy.
Tạ Hồ Điệp hắng giọng một tiếng, thuận theo ý muốn của nó mà vươn tay đón lấy xấp giấy, rồi lật mở trang đầu tiên trên cùng ra.
“……”
Chật ních cả một trang giấy, đều là những cái tên giống y đúc nhau.
Tiểu Hồ Điệp.
Lật tiếp ra phía sau, tình hình cũng chẳng khác là bao, không phải “Tiểu Hồ Điệp” thì chính là “Tạ Hồ Điệp”, dày đặc chi chít mọc lên như nấm.
Hóa ra là nó đang lấy tên cô ra để luyện chữ đấy à?
Đúng là tin sái cổ nó mà! Biết thế này thì cô đã chẳng thèm tò mò làm gì cho mệt!
Đang định mở miệng gặng hỏi, nào ngờ vừa cúi đầu xuống, cô mới phát hiện ra Bảo Tháp căn bản không hề nhìn mình.
Nó đang vùi chặt cái đầu nhỏ dưới đống xúc tu dày đặc, thân hình chỉ bằng bàn tay uốn éo ngọ nguậy, mấy cái xúc tu cũng chậm rãi đung đưa theo, nhìn cứ như rạn san hô dưới đáy biển vậy.
…… Bộ dạng vô cùng thẹn thùng xấu hổ.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Cái miệng đang há ra định nói đành lặng lẽ ngậm lại.
Thế là, cô giữ yên lặng rồi tiếp tục lật xem mấy trang phía sau.
…… Có lẽ nó đang luyện chữ thật.
Càng về những trang sau, nét chữ lại càng trở nên đẹp đẽ, ngay ngắn hơn.
Cô cứ kiên nhẫn như thế, lật hết trang này đến trang khác, lật mãi, lật mãi.
Cho đến khi lật tới trang cuối cùng.
Đập vào mắt cô, là một dòng chữ vô cùng xinh đẹp và chỉnh tề:
[Tiểu Hồ Điệp, tôi thích cô lắm, cô có thể trở thành người định mệnh của tôi được không?]
***
ỏooo, sao cái cục bạch tuộc này càng ngày càng dth z, manh éo chịu đc