Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 53

Chương 53: Nó phải tiếp tục dỗi!

*

Tạ Hồ Điệp nửa tin nửa ngờ, lòng tràn ngập cảnh giác.

Dù đã quyết định tin tưởng Bảo Tháp, nhưng cô vẫn vô thức liếc nhìn nó một cái.

Cục xúc tu nhỏ lập tức hoảng sợ, dường như đọc hiểu được hoài nghi trong mắt cô, gương mặt viết đầy tổn thương!

Tạ Hồ Điệp: “…”

Được rồi.

Thế thì chắc là không liên quan gì đến nó rồi.

Radar trong não bộ nhắc nhở cô rằng, kẻ đến e là lành ít dữ nhiều.

Do dự một hồi lâu cô vẫn không ra mở cửa, nhưng đồng thời, Tạ Hồ Điệp cũng không bật chức năng tàng hình của chiếc xe lên.

Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, cô thực sự không muốn để lộ chức năng ẩn hình này cho người ngoài biết.

Điều kỳ lạ là tiếng gõ cửa vang lên một chốc rồi ngừng hẳn.

Rất lâu sau đó không hề có thêm một tiếng động nào truyền vào.

Mười mấy phút trôi qua, bốn bề vẫn im phăng phắc.

Cô thở phào một hơi, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là con tang thi nào đó vô tình quẹt trúng cửa xe thôi sao?

Nhưng mà vừa mới yên tâm chưa đầy hai ba phút, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Cốc cốc cốc”.

Tiếng gõ rất chậm, lại còn cực kỳ nhỏ nhẹ.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Y hệt như lần đầu tiên. Cộc cạch đúng ba tiếng rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng, cứ như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Hừ, cô lại không tin cái tà môn này đâu nhé.

Ban đầu có lẽ còn có chút sợ hãi, nhưng giờ đây trong lòng cô chỉ còn lại bực bội vì bị đem ra làm trò đùa.

Tạ Hồ Điệp chủ động đứng sẵn ngay cạnh cửa.

Quả nhiên, vài phút sau, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Cô cũng chẳng biết gan dạ từ đâu ra, chẳng nói chẳng rằng “xoạch” một cái kéo phăng cửa xe, định bụng sẽ tóm sống tên thủ phạm ngay tại trận.

Thế nhưng điều cô không ngờ tới là, cô nhanh một thì cái bóng kia còn nhanh hơn cô gấp mười lần.

Rõ ràng cô đã thoáng nhìn thấy một vệt bóng mờ, nhưng ngay trong khoảnh khắc đẩy cửa ra thì cái bóng đó đã biến mất tăm mất tích, vèo một cái như bốc hơi ngay tại chỗ.

Bên ngoài cửa trống hoác, trước sau trái phải chẳng có một ai, ngay cả tang thi trong phạm vi gần cũng thưa thớt đến đáng thương.

Tạ Hồ Điệp dáo dác nhìn quanh.

Nhưng trong lòng cô đã lờ mờ có một dự cảm.

Cô điều hòa lại nhịp thở rồi bước xuống xe. Để đề phòng bất trắc, trong tay cô vẫn găm sẵn một con dao phòng thân.

Do xung quanh không thấy bóng dáng con tang thi nào nên gan cô cũng lớn hơn nhiều. 

Cô đi vòng quanh chiếc xe ba gác rách nát một lượt. 

Quả nhiên, khi vòng ra phía sau xe, cô nhìn thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi xổm ở đó.

Đúng thật là nó rồi.

Tạ Hồ Điệp trút được gánh nặng trong lòng.

Nhưng mà sao nó chỉ gõ cửa chứ không chịu vào trong nhỉ?

Tiểu tang thi co rúm người lại thành một cục, hai tay bó gối ngồi xổm, trông bộ dạng có chút rụt rè sợ sệt, y hệt như mấy đứa nhóc bỏ nhà đi bụi, lúc mò về lại sợ bị phụ huynh mắng mỏ vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cô trong phút chốc mềm nhũn ra như nước!

Làm sao cô nỡ giận cho được nữa chứ.

Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, hạ giọng thật dịu dàng để nói chuyện.

Nhưng chẳng biết tại sao, đến thì nó đã đến rồi, vậy mà lại tỏ ra kháng cự việc đi vào trong xe cùng Tạ Hồ Điệp.

Cô phải ra sức kiên trì thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng mới thành công lôi được nó vào trong. 

Tiểu tang thi sau khi vào phòng thì nép mình vào góc tường với vẻ khép nép e sợ, đứng im phăng phắc như thể bị một thế lực thần kỳ nào đó định thân bất động vậy.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Cô nhanh chóng phát hiện ra manh mối.

Hóa ra cái đứa nhỏ này bỗng trở nên nhút nhát rụt rè như vậy, là vì Bảo Tháp?

Kể từ khi bước vào phòng, nó cứ cố ý hoặc vô tình nhìn trộm về phía Bảo Tháp, tròng mắt trắng dã mang nỗi sợ hãi tột độ. 

Nhưng nó lại không dám nhìn thẳng, chỉ thi thoảng mới liếc mắt qua một cái, rồi lại lén liếc thêm cái nữa.

Sau đó, nó sợ đến mức cả người cứ run lên cầm cập!

Khoan đã.

Trong một tia lửa điện xẹt qua đầu, một suy đoán kỳ lạ bỗng chợt lóe lên trong não bộ Tạ Hồ Điệp.

Chẳng nhẽ, đêm qua Tiểu tang thi đột nhiên biến mất cũng là tại Bảo Tháp sao?

Cô khựng lại một lát.

Nhìn khung cảnh trước mắt một lần nữa, cô bỗng thấy khả năng này có vẻ cực kỳ cao.

… Sợ đến nông nỗi này mà cuối cùng vẫn mò về đây với cô.

Tự dưng cô thấy cảm động ghê gớm.

Nhưng vấn đề là ở chỗ này.

Rõ ràng nó là tang thi cấp bảy cơ mà, sao lại có thể sợ Bảo Tháp đến mức ấy được chứ?

Bảo Tháp chẳng qua chỉ là một sủng vật nhỏ của nữ chính thôi mà!

Chưa kể đến việc Bảo Tháp hiện tại yếu đến mức gió thổi cũng bay, giá trị vũ lực chắc còn chẳng bằng nổi một con sâu dưới đất.

“Bạn học Sâu Con” hoàn toàn mù tịt chẳng hay biết gì về chuyện này.

Bởi vì vừa rồi bị cô hoài nghi, thế nên giờ này nó vẫn đang bận chiến tranh lạnh với Tạ Hồ Điệp.

Vốn dĩ trong lòng đã không vui, giờ lại thấy cô dắt một sinh vật thứ hai về, nó càng tức đến nổ đom đóm mắt, tự nhét cả cái thân mình vào trong một chiếc hộp giấy ở góc phòng.

Thấy vậy, Tiểu tang thi không dám bén mảng lại gần chỗ đó.

Nó càng sợ hãi, lại càng có xu hướng bám dính lấy Tạ Hồ Điệp, nó túm chặt lấy tay cô, gần như nửa bước cũng không rời, lúc sau, cả cái thân mình nó đều rúc hẳn vào lòng cô nũng nịu.

Bảo Tháp đang trốn trong hộp giấy vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, ngay lập tức bật lò xo nhảy tót ra ngoài.

Nó vừa cuống vừa giận, mấy cái xúc tu khua khoắng loạn xạ cào cào vào không khí, dáng vẻ sốt ruột đến độ không biết phải làm sao. Nếu như nó mà biết nói, e là giờ này người ta đã được nghe thấy cái giọng điệu mắng chửi hết sức đáng yêu của nó rồi.

Giận dữ đùng đùng một hồi, có lẽ là tự làm cho bản thân tức cành hông.

Nó phát ra một tiếng kêu “kít” đầy bất mãn, rồi lại rơi bịch vào trong hộp giấy, tức giận kéo luôn cả nắp hộp che kín mít lại.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô bắt đầu thấy hơi đau đầu rồi đấy.

Cái làm cô sầu não chính là, cả hai bên hình như đều cần cô phải dỗ dành.

Thế nhưng đôi bên lại cứ như nước với lửa, chủ yếu là về phía Tiểu tang thi, nó cứ nhìn thấy Bảo Tháp là sợ xanh cả mặt. 

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một chút, Bảo Tháp lại đùng đùng nổi trận lôi đình làm nó sợ tới mức run như cầy sấy, úp cả khuôn mặt vào bụng Tạ Hồ Điệp, hai tay ôm chặt lấy eo cô, bờ vai nhỏ vẫn còn run lên từng đợt nhẹ.

Phải biết rằng, Tiểu tang thi trước đây luôn xuất hiện với hình tượng một chú công nhỏ kiêu ngạo.

Hầu hết thời gian đều trưng ra bộ mặt không cảm xúc, chuẩn kiểu “gái đẹp lạnh lùng” đáng yêu.

Cô chưa từng thấy nó tội nghiệp thế này bao giờ, Tạ Hồ Điệp xót xa không thôi, vội vàng ôm chặt lấy nó, vừa vỗ vỗ lưng vừa xoa đầu trấn an.

Bảo Tháp đang lén lút hé nắp hộp ghé mắt nhìn ra ngoài: “…”

Tức đến mức “xoạch” một cái lại rụt đầu trốn biệt tăm.

Nó phải tiếp tục dỗi!

Dỗi tiếp!

Cho đến khi nào cô chịu qua đây dỗ dành nó mới thôi!

Bảo Tháp cứ thế nằm ườn ra trong hộp giấy.

Một lúc lâu sau, cuối cùng nó cũng nghe thấy bên ngoài hộp giấy có tiếng động, tiếng “bạch bạch bạch” vang lên từng nhịp từng nhịp một.

Nó lập tức phấn chấn, chống đỡ tinh thần dậy!

Nó tỏ vẻ rạch ròi, giữ kẽ nâng cái đầu nhỏ lên, cố tình đợi thêm một chốc rồi mới hé ra một khe hở nhỏ, ngó đầu nhìn ra ngoài.

Nhưng cái nhìn này suýt chút nữa đã dọa nó hồn bay phách tán! Qua khe hở hẹp, đập thẳng vào mắt nó lại là một khuôn mặt mèo to đùng đoành!

Còn chưa đợi nó kịp hoàn hồn.

Một cái vuốt mèo nhỏ đã vả bốp về phía nó.

Bảo Tháp: “Kít u u!!”

Tạ Hồ Điệp cảm thấy bản thân mình dạo này đúng là bận tối tăm mặt mũi.

Đầu tiên là luống cuống trấn an Tiểu tang thi đang run bần bật, ngay sau đó cô lại nhìn thấy Tiểu Hắc cuối cùng cũng chịu mò từ trong góc phòng nhảy ra ngoài.

Hai ngày nay không biết Tiểu Hắc làm sao mà thèm ngủ một cách kỳ lạ.

Trước đây tuy nó cũng thuộc dạng thích lăn ra ngủ bất kể địa hình giờ giấc, nhưng chưa bao giờ ngủ sâu và ngủ lâu đến mức này. Có đôi khi nó đánh một giấc ròng rã suốt nửa ngày trời, làm cô tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu.

Cô khá lo lắng không biết sức khỏe của nó có gặp vấn đề gì không.

Thế nhưng sức ăn lẫn tinh thần của nó lại chẳng có bất kỳ thay đổi nào, cứ hễ ngủ dậy là lại hoạt bát vô cùng, cho nó một cục giấy vo tròn thôi là nó cũng có thể tự vờn chơi được một lúc lâu. Đôi khi nó còn tự đuổi theo cái đuôi của chính mình mà chạy vòng vòng.

Thế nên cô dự định cứ theo dõi thêm một thời gian xem sao, đợi sau khi tới căn cứ rồi sẽ tìm thử xem có bác sĩ thú y nào không.

Hôm nay Tiểu Hắc ngủ không sâu giấc cho lắm.

Nó còn dậy từ rất sớm. Đầu tiên theo thói quen nhảy tót đến bên cạnh cô, nó cọ cọ vào tay cô làm nũng một hồi, sau đó mới tự chạy ra một góc chơi đùa.

Tạ Hồ Điệp liếc nhìn một cái.

Thấy nó tự mình tung tăng nhảy nhót chơi đùa, lại còn đang chơi đến mức vui quên trời đất, trong lòng cô không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tinh thần tốt như thế này thì chắc sức khỏe cũng không có gì đáng ngại đâu.

Nhưng còn chưa kịp thở ra cho hết hơi.

Giữa lông mày cô bỗng giật nảy lên một cái.

Khoan đã!

Cái gì kia?

Cái thứ đen ngòm một cục đang bị vuốt mèo đẩy qua đẩy lại, vần vò tới lui kia không phải Bảo Tháp thì còn là cái gì vào đây nữa?!

Tạ Hồ Điệp kinh hãi quá độ, vội vàng lao vút qua để giật lấy Bảo Tháp từ trong vuốt mèo.

Trời đất ơi!

Cái khung cảnh tương tự như thế này, thế mà lại xảy ra tới tận hai lần trong cùng một ngày!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *