Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 52

Chương 52: Tiểu Hồ Điệp, tôi nhớ cô lắm

*

Xúc tu của nó vốn có độ dẻo dai và co giãn cực kỳ tốt, bị kéo tới kéo lui như vậy, mỗi con tang thi đều giằng được vài sợi.

Đám tang thi vừa cào vừa cấu, lại còn cố ra sức gặm cắn.

Nhưng cái thân của nó đúng là mình đồng da sắt.

Bị gặm lâu như thế mà trên người chẳng có lấy một vết thương, chỉ là trông có hơi tội nghiệp. 

Nó giống như đã mất đi toàn bộ sức lực để phản kháng, cứ thế để mặc cho lũ tang thi giày vò qua lại, một cử động cũng không có.

Duy chỉ có lúc nào bị kéo quá đau, nó mới phát ra tiếng kêu “kít kít” lí nhí như tiếng gà con.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô cạn lời luôn rồi.

Cô rất muốn giả vờ như không thấy gì mà cứ thế đạp xe đi thẳng.

Nhưng cái bộ dạng kia của nó trông đáng thương quá, chẳng khác nào một món đồ chơi bị người ta tùy ý đấm đá nhào nặn.

Rốt cuộc, cô vẫn không đành lòng.

Với lại…

Cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Với thực lực của Bảo Tháp, tang thi tầm thường còn chẳng dám bén mảng lại gần, nó sa cơ lỡ vận đến mức này từ bao giờ thế?

Một suy đoán chẳng mấy tốt đẹp bỗng chợt lóe lên trong đầu cô.

Cũng may là số lượng tang thi không nhiều, chỉ có bốn con.

Cô thử bẻ lái, đạp xe tông thẳng vào chúng xem sao. 

Vận may của cô khá tốt, cú đâm thực sự hất văng mấy con tang thi ra xa vài mét, đội hình “tranh bao cát” kiên cố lập tức bị rã đám. 

Cô lại tông thêm vài phát nữa, cuối cùng Bảo Tháp cũng thành công bị văng ra khỏi móng vuốt của tụi nó.

Chớp thời cơ, Tạ Hồ Điệp vội vàng nhảy xuống xe, chạy bay đến túm lấy Bảo Tháp rồi nhảy tót trở lại xe ba gác.

… Và thế là, bạn học Bảo Tháp đã được cô giải cứu thành công như vậy đấy.

Tạ Hồ Điệp nhanh chân đạp xích, điên cuồng trốn khỏi nơi thị phi này.

Chờ đến khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, cô đỗ xe rồi chui vào trong toa để bắt đầu tính sổ với nó.

Tạ Hồ Điệp thật sự có chút bực mình.

Thế nhưng cô vừa mới tỏ ra giận dữ, đã thấy gương mặt nó như viết đầy tự trách, trông vô cùng sa sút và đau lòng.

Cứ như thể nó vừa phạm phải một lỗi lầm tày trời nào đó vậy.

Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp này của nó, ngọn lửa giận trong lòng Tạ Hồ Điệp bỗng chốc tắt ngúm.

Hầy.

Đúng là không bình thường chút nào.

Cô khựng lại một lát rồi cất tiếng hỏi: “Bảo Tháp, có phải bây giờ mày bị yếu đi nhiều lắm rồi không?”

Hình như câu này hơi thẳng thừng quá thì phải.

Không, phải là quá mức thẳng thừng mới đúng.

Bởi vì cô nhận ra, ngay sau khi câu hỏi của cô vừa dứt, trên gương mặt của cục xúc tu nhỏ bỗng thoáng hoảng loạn, trong đôi mắt đen láy cũng chực trào những giọt nước mắt to đùng như hạt đậu.

Như vừa nhục nhã lại vừa tủi thân.

Quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

Nó dường như có gánh nặng thần tượng rất lớn. 

Đau lòng xong một trận, cô thấy nó dùng hết mấy cái xúc tu cùng một lúc, chầm chậm lùi người về phía sau, giống như muốn trốn khỏi nơi này vậy.

Trông chẳng khác nào một con cua nhỏ đang bò ngang.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đủ rồi! Không cần diễn sâu như vậy!

Cô kịp thời chìa tay ra, ấn cố định nó tại chỗ.

“Chạy cái gì mà chạy, tao đã nói là chê mày yếu đâu!”

Ngón tay cô không hề dùng lực, nhưng “chú cua nhỏ” vẫn ngoan ngoãn mềm nhũn dừng lại.

Một lúc sau, mấy cái xúc tu của nó như thể tự có ý thức riêng, dè dặt quấn lấy ngón tay cô.

Thấy cô không từ chối, nó còn khẽ cọ cọ vài cái.

Thật là phiền phức mà!

Vào cái thời khắc nghiêm túc thế này, nó lại dám giở trò gian lận bằng cách giả vờ đáng yêu!

Tạ Hồ Điệp rất muốn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng rốt cuộc vẫn bị cái vẻ dễ thương này làm cho thần hồn điên đảo.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại lý trí.

Cô nghiêm giọng hỏi: “Bây giờ mày không nói chuyện được nữa rồi đúng không?”

Cái đầu nhỏ từ trong đống xúc tu thò ra.

Nhìn cô như chực khóc đến nơi, một lúc sau mới hừ hừ hử hử gật gật đầu.

Lạ thật đấy.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Nhưng có vẻ chính nó cũng chẳng biết gì, trên mặt đều là mông lung mờ mịt.

Tạ Hồ Điệp suy nghĩ một lát, lật từ dưới gầm giường ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho nó, đằng nào thì nó cũng biết chữ, viết chữ chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ.

Vấn đề duy nhất là, bây giờ nó bé tí nị hà.

Có lẽ thực lực thực sự đã bị giảm mạnh, đến mức chỉ có thể duy trì được kích thước bằng lòng bàn tay thế này, một cây bút bình thường thôi cũng cao hơn hơn nó rất nhiều rồi.

Nó phải dùng mấy cái xúc tu cùng một lúc mới có thể quấn chặt lấy cây bút kia.

Bảo Tháp phiên bản mini cứ thế “hì hục hì hục” bắt đầu viết chữ.

Nét chữ ngoằn ngoèo vẹo vọ, khiến Tạ Hồ Điệp phải căng mắt ra nhìn hồi lâu mới nhận mặt chữ được.

Cô đọc hiểu rồi.

Nó viết rằng, nó đột nhiên vô cùng vô cùng muốn đến tìm cô, nhưng chẳng biết vì sao, vừa mở mắt ra đã biến thành nông nỗi này rồi, biến thành vừa nhỏ vừa bé lại còn mất sạch lực chiến đấu.

Viết xong, nó còn chu chu cái mỏ lên.

Tạ Hồ Điệp lại được một phen rụng rời vì độ đáng yêu của nó.

Mất lực chiến đấu thì mất lực chiến đấu vậy, dù sao thế này trông lại càng dễ thương hơn.

Nó vô cùng đau lòng viết tiếp: Như vậy thì tôi không có cách nào bảo vệ cô được nữa rồi.

Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã bị lời dỗ ngon dỗ ngọt này làm cho mủi lòng!

Nhưng nghĩ lại, lời này nghe thì bùi tai đấy, cơ mà cô chẳng thèm tin đâu.

Nói thật, cái ngày rời khỏi siêu thị, cô thậm chí còn từng ảo tưởng rằng cuối cùng nó sẽ đi cùng mình cơ. 

Cô vẫn nhớ như in, ngày hôm đó dù cô có hết lời mời gọi, nó vẫn dứt khoát quay lưng bỏ đi không một chút do dự.

Thấy cô nói vậy, nó lại cuống cả lên.

Nó cuống quýt nhìn cô, mấy cái xúc tu vừa khua khoắng vừa ra bộ ra tịch, sau khi sực nhận ra điều gì mới vội vội vàng vàng ôm lấy cây bút, tiếp tục viết.

Vẫn là một chuỗi chữ như bùa vẽ rắn vẽ giun.

Cô phải chật vật lắm mới nhìn ra được.

Ý của nó là, hôm đó nó không hề từ chối cô, nó chỉ là chạy lên lầu để lấy đồ thôi, nào ngờ lúc nó vừa xuống lầu thì cô đã đi mất tiêu rồi. 

Hơn nữa nó đã đi tìm cô khắp nơi, tìm rất lâu, rất lâu mà vẫn không thấy cô đâu cả.

Viết đến đây, cục xúc tu nhỏ tủi thân khôn xiết.

Tạ Hồ Điệp ngẩn người ra một chốc.

“Lấy đồ gì cơ?”

Nó bỗng trở nên ngượng ngùng, vặn vẹo cái thân.

Cái biểu cảm này trông đáng ghét thật sự, quen thuộc đến mức cô lập tức nhớ ra đây chính là cái điệu bộ đặc trưng của nó mỗi khi lén lút trốn vào góc phòng để đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu vô tri.

Sau đó, nó lại viết với vẻ đau lòng đến chết đi sống lại: Từ nay về sau không thèm đọc nữa.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Được rồi. Cô tin rồi.

Thế nhưng, vẫn còn một câu hỏi quan trọng nữa.

Cô hít nhẹ một hơi, nghiêm túc hỏi nó: “Chẳng phải mày nói muốn đi tìm chủ nhân của mày sao? Chủ nhân của mày đâu rồi?”

Nó lắc lắc đầu.

[Tôi không muốn tìm ai khác cả]

[Tôi chỉ muốn tìm Tiểu Điệp thôi]

Nhìn hai dòng chữ xấu ma chê quỷ hờn này, Tạ Hồ Điệp bỗng im lặng hồi lâu. 

Cô ngẫm nghĩ một lát, tự cảm thấy cái giai đoạn thai kỳ này quả thực chẳng thân thiện chút nào, cô thế mà lại thấy sống mũi mình cay cay.

Thôi được rồi.

Tìm cô thì tìm cô vậy.

Tạ Hồ Điệp nhìn quanh một lượt chiếc xe rách nhỏ bé của mình.

Tuy không lớn lắm, nhưng chứa thêm một con bạch tuộc xem ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, dù sao thì bây giờ nó cũng chỉ bé tí nị bằng chừng này.

Chỉ tiếc là chiếc giường nhỏ mini cô lắp ráp cho nó trước đây không mang theo cùng, nếu không đặt ở ngay cạnh giường thì vừa khéo.

Tạ Hồ Điệp đại nhân có đại lượng, quyết định bắt tay giảng hòa với nó.

Cô có phần tò mò không biết tình trạng hiện tại của Bảo Tháp rốt cuộc là thế nào.

Thế là cô gọi hệ thống ra.

“Thống Thống ơi!”

“Hệ Thống!”

“Thống Thống Thống Thống!”

Hệ thống: “… Chậc, đừng gọi nữa, đừng gọi nữa, tôi đến rồi đây.”

“Anh là hệ thống, anh hiểu rộng biết nhiều, có biết cái tên này bị làm sao không, tại sao nó lại biến thành…”

“Cái gì mà bị làm sao… Ôi chu cha mạ ơi…” Hệ thống hít ngược một hơi khí lạnh, “Sao cái thứ này lại ở chỗ ký chủ?”

Tạ Hồ Điệp đúng lý hợp tình đáp: “Tất nhiên là vì sức út của tôi quá lớn rồi.”

Hệ thống: “Như-như-nhưng mà, chẳng phải nó nên đi tìm nữ chính mới đúng sao?!”

Tạ Hồ Điệp lại càng đáp đúng lý hợp tình hơn: “Thì dĩ nhiên là vì sức hút của tôi lớn hơn nữ chính rồi.”

Hệ thống: “…”

Sau một hồi im lặng thật lâu: “Thôi được rồi, ký chủ nói thế tính ra cũng chẳng có gì sai.”

Tạ Hồ Điệp: “?” 

Hiếm hoi lắm mới không phản bác lại cô nha.

EQ cao ghê! Dân công sở các người nói chuyện nghe xuôi tai thật đấy!

Hệ thống im lặng thêm một chốc rồi mới bảo cô: “Nó bị yếu đi là vì nó cứ khăng khăng đòi đi tìm ký chủ. Thân là nhân vật ở trong cốt truyện, có rất nhiều chuyện là không phải bản thân muốn là được. Muốn làm theo ý mình thì tất nhiên phải trả một cái giá tương xứng rồi.”

Hiểu rồi.

Tạ Hồ Điệp thuật lại một lượt ý của hệ thống cho Bảo Tháp nghe.

Nói cách khác, chỉ cần nó không làm trái lại cốt truyện, chịu quay về bên cạnh nữ chính thì lực chiến đấu vẫn sẽ khôi phục như cũ.

Nghe xong những lời này.

Bảo Tháp lập tức bày ra vẻ mặt như thể sắp bị cô bỏ rơi đến nơi, nó ôm chặt lấy lòng bàn tay cô, hai mắt rưng rưng lệ nhòa.

Phì.

Tạ Hồ Điệp cười nhạo nó.

Thế nhưng, quả thực là rất kỳ lạ nha.

Tính ra cũng mới chỉ xa nhau chừng mười lăm hai mươi ngày, lần trùng phùng này, sao nó lại bỗng trở nên bám người thế nhỉ?

Nó lẳng lặng ôm lấy cây bút, chạy ra một góc viết chữ.

Cô ghé sát lại gần, cầm tờ giấy lên xem.

Trên đó viết một dòng: [Tiểu Hồ Điệp, tôi nhớ cô lắm.]

Tạ Hồ Điệp: “?”

Cô chỉ chỉ vào chữ đó: “Không biết viết chữ ‘Tạ’ à? Viết sai chữ rồi kìa.”

Bảo Tháp: “…”

Hiếm khi nào nhìn thấy chút biểu cảm không vui hiện rõ mồn một trên gương mặt của nó.

Nó đùng đùng giật lấy tờ giấy từ trong tay cô, lầm lũi đi ra một góc khác.

Đến lúc này Tạ Hồ Điệp mới nhịn cười mà dỗ dành nó.

“Ái chà, tao nói đùa với mày chút thôi mà, tao cũng nhớ mày lắm, Bảo Tháp à!”

Nó đúng là dễ dỗ dành thật đấy.

Chẳng mấy chốc đã chuyển giận thành vui, mấy cái xúc tu lại lạch bạch bò tới muốn làm nũng với cô.

Nhưng đúng vào lúc này…

Tạ Hồ Điệp bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng “cạch”.

Ngay sau đó, có tiếng người bắt đầu gõ cửa, “cốc cốc cốc”, nhịp điệu không nhanh không chậm.

Cô giật bắn mình.

Cái nơi hẻo lánh thế này, sao lại có người gõ cửa được chứ?

Mà lại còn gõ trúng ngay cái cửa xe ba gác rách của cô nữa?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *