Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 164

Hồi thứ một trăm sáu mươi tư

Sáng hôm sau, vào giờ Thìn, mọi người đã sớm thay quần áo mới chỉnh tề, lên thuyền bay của Lăng Vân Dịch xuất phát tới Thiên Xu Thư Viện, tham gia hoạt động ngày đầu tiên của Quan Văn Nhã Hội.

Thiên Xu Thư Viện nằm ở vùng trời cực đông thuộc Trung Thành của Khuyết Thành, được tạo thành từ mười ba ngọn tiên sơn lơ lửng tụ lại thành một chốn thế ngoại. Toàn bộ vùng trời được bao bọc trong một hệ thống kết giới khép kín, mật độ linh khí luôn duy trì ổn định, cách xa những ồn ào náo nhiệt của thế tục, quả thực là nơi tuyệt vời để tĩnh tâm tu học.

Ngọn núi chính cao hơn nghìn trượng, hiểm trở mà hùng vĩ tú lệ, mười hai ngọn tiên sơn còn lại lấy ngọn núi chính làm trung tâm, phân bố theo phương vị mười hai canh giờ. Ngồi trên thuyền bay nhìn xuống, trông tựa như một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ sừng sững giữa đất trời.

Thuyền bay cập bến không cảng Thiên Xu. Ra khỏi cảng, có thể nhìn thấy một cổng chào bạch ngọc cao mấy chục trượng, khắc tám chữ viện huấn “Chiêu Minh Chí Lý, Hoành Chính Phương Tâm”, phía sau cổng chào nối liền với một cây cầu Phi Hồng bắc ngang biển mây, bên dưới cầu chính là cảnh đẹp đứng đầu Khuyết Thành bát cảnh, Lăng Vân Thiên Trì.

Lăng Vân Thiên Trì vốn là một con suối sinh ra từ linh huyệt trên không, trải qua nghìn năm tích tụ, linh tuyền đã hình thành một hồ nước lớn lơ lửng giữa trời, xuyên qua mặt nước lấp lánh gợn sóng, có thể nhìn thấy đường phố ngang dọc của Khuyết Thành cổ dưới mặt đất, cùng hơi thở khói lửa nhân gian.

Các tu sĩ và học sinh tới tham gia Quan Văn Nhã Hội đều lưu luyến không nỡ rời đi, tựa lan can thưởng ngoạn phong cảnh. Bảo Bính đã chuẩn bị từ sớm, lấy ra cả tá phù Thác Ảnh để chụp ảnh lưu niệm, Thạch Chân vuốt ve lan can cầu mát lạnh, cố gắng đè nén ý nghĩ muốn viết bốn chữ “Đã đến nơi này”.

Qua cầu Phi Hồng, hai tòa lầu chuông và lầu trống sừng sững giữa biển mây. Chuông sớm ngân vang mở đầu giờ học, trống chiều nổi lên báo hiệu thu sách, dưới lầu chuông trống là Ty Nghênh Tân của Quan Văn Nhã Hội lần này. Các Nho tu mặc trường bào trắng, tay cầm ngọc hốt, lễ độ nhã nhặn giới thiệu và dẫn đường cho mọi người.

Thiên Xu Thư Viện loại bỏ quan niệm phân chia tông môn phe phái, lấy mười hai đạo tu hành của tu sĩ làm tiêu chuẩn, sáng lập ba khối lớn: Bốn khoa Văn Đạo, bốn khoa Kỹ Đạo và bốn khoa Ngự Chiến. Mỗi đại khối lại chia thành bốn khoa nhỏ, tổng cộng mười hai khoa, vừa khéo tương ứng với mười hai ngọn núi phụ.

Quan Văn Nhã Hội kéo dài mười lăm ngày, trong thời gian này, mỗi ngày đều có các tu sĩ đại năng giảng đạo tại các ngọn núi (tương tự những buổi tọa đàm học thuật cao cấp), người cầm thiệp mời có thể tùy ý lựa chọn đạo đàn mà mình hứng thú để nghe giảng pháp, luận bàn đạo lý.

Mạc Kim là khách quý được mời, hôm nay bắt buộc phải tới ngọn núi chính tham gia đại điển nghênh tân để góp mặt cho đủ đội hình. Thạch Chân đã xem qua sơ đồ quy trình của đại điển nghênh tân, vừa dài dòng vừa nhàm chán, toàn là những bài phát biểu buồn ngủ của đám lão tiên nhân, nên kiên quyết không đi.

Bảo Bính muốn tới khoa Bốc Toán thuộc khối Văn Đạo để học hỏi (Thạch Chân: Con chó này đột nhiên mọc não rồi à?), Vân Tiễn dự định tới khoa Trận Diễn thuộc khối Ngự Chiến để nghe giảng đạo (Thạch Chân: Học bá Vân chăm chỉ cạnh tranh quá đi mất). Thạch Chân cũng có kế hoạch riêng, chính là khoa Ngự Linh thuộc khối Ngự Chiến, chuyên phụ trách thuần phục, giao tiếp, quản thúc linh thú, hung thú, linh cầm và các loài tương tự.

Viên Đạt Khuê cùng Tiểu Bạch Si rời đi đã hơn một tháng, nhưng Thạch Chân vẫn nhớ mãi không quên Thần Tài nhỏ của mình, nàng nghĩ nơi đây là chỗ tụ hội của các đại năng ngự thú, biết đâu sẽ có người nghĩ ra cách giúp một cục đá như nàng nuôi được Bạch Si Thần Tài.

Ngoài ra, Thạch Chân còn có một chuyện không yên tâm, thần thức Mặc Chiếu đã từng nhập vào Tiểu Hắc hai lần, chẳng biết có để lại tác dụng phụ gì không, gần đây Thạch Chân cứ cảm thấy ánh mắt Tiểu Hắc nhìn mình có vẻ khinh bỉ, quả thực là cùng một giuộc với Mặc Chiếu.

Tốt nhất là tìm một Ngự thú sư cao cấp bắt mạch, châm cứu, kê thuốc cho Tiểu Hắc, đừng để thứ gien khó chơi của Mặc Chiếu làm ô nhiễm Tiểu Hắc thuần khiết.

Bốn người một mèo bàn bạc ổn thỏa rồi chia nhau xuất phát. Từ ngọn núi chính tới các nhánh núi có thể ngồi thuyền bay cỡ nhỏ vận hành nội bộ Thiên Xu Thư Viện, thuyền bay đi tới từng ngọn núi cũng có đặc sắc riêng. Ví dụ như Thạch Chân muốn tới ngọn Thanh Hồng, nơi đặt khoa Ngự Linh, tất cả thuyền bay đều có tạo hình tròn vo, ở mũi và đuôi thuyền cắm những lá cờ tam giác nhỏ màu cam đỏ, mỗi chiếc có thể chở khoảng mười người, mỗi ghế đều trang bị đệm mềm và gối ôm, còn có lá chắn chắn gió, giữ ấm thông thoáng, vô cùng thoải mái.

Những người lên thuyền đều là Ngự thú sư nghe danh mà tới, ai nấy ít nhiều đều mang theo linh thú hoặc linh sủng. Nam tu sĩ ngồi cạnh Thạch Chân ôm một con chó màu hồng không có đuôi, trên đầu gối nữ tu ngồi phía sau là một con thằn lằn khổng lồ sáng lấp lánh ánh bạc, phía trước là một nam tu vai u thịt bắp, một con trăn đỏ to bằng cánh tay quấn quanh cổ hắn, liên tục “xì xì xì” thè chiếc lưỡi đỏ tươi. Có lẽ đây là một con linh thú cấp cao, bởi cứ hễ con rắn ngẩng đầu, tất cả linh thú trên thuyền đều im thin thít vì sợ hãi, cái mông cụt đuôi của chú chó nhỏ run đến mức suýt rụng cả lông.

Thạch Chân cầm vé ngồi xuống, Tiểu Hắc trong lòng thò đầu ra, há miệng ngáp một cái thật dài, con trăn khổng lồ vừa rồi còn hùng dũng oai vệ thị uy lập tức hóa đá, rơi “bịch” xuống lòng chủ nhân.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, thi nhau vây quanh quan sát Tiểu Hắc, hỏi đây là giống linh miêu gì mà có thể dọa con Chước Lân Mãng bậc bốn sợ đến mức chuyển sang chế độ ngủ đông.

Tiểu Hắc nổi giận: “Meo meo meo meo!”

Thạch Chân: “Ừm khụ, Tiểu Hắc không phải linh miêu, mà là Cửu Tinh Dạ Vũ.”

Xung quanh lập tức vang lên một tràng tán thưởng. Mọi người thi nhau hỏi Thạch Chân bí quyết nuôi dưỡng, cho ăn thức ăn linh thú thương hiệu gì, uống nước linh tuyền tươi mấy phần, dùng loại cao ngưng chi nào chăm sóc lông, mỗi ngày chải lông mấy lần, chải bằng chổi Phất Nhung, lược Trục Trần hay lược Thuận Linh…

Thạch Chân có hỏi tất đáp, đồng thời trao đổi kinh nghiệm nuôi thú cưng với các đạo hữu, chỉ chốc lát, bầu không khí trong thuyền bay đã vui vẻ hòa thuận. Tiểu Hắc được mọi người liên tục khen ngợi thì vô cùng đắc ý, ngồi ngay ngắn đầy chuẩn mực, ngẩng cao cái đầu mèo nhỏ nheo mắt, cả con mèo như đang lâng lâng bay bổng.

Một nén nhang sau, thuyền bay tới ngọn Thanh Hồng. Lúc này Thạch Chân mới hiểu tại sao ngọn núi này có tên là “Thanh Hồng”, phóng mắt nhìn ra, cả ngọn núi xanh biếc, hoa đỏ trải dài, sắc xanh sắc đỏ đan xen tựa gấm vóc, gió thổi qua đưa hương hoa cỏ thanh khiết ngập tràn khoang mũi.

Bến thuyền bay nằm đối diện bậc thang chính của ngọn Thanh Hồng, các tu sĩ men theo bậc đá đi lên, thi thoảng lại dắt linh thú linh sủng tạo dáng chụp ảnh chung. Bên này chó sủa “gâu gâu”, bên kia linh miêu kêu “meo meo”, chó nhỏ màu hồng vì chân quá ngắn nên ngã lộn nhào trên bậc đá, cuối cùng bị chủ nhân vác lên vai, con thằn lằn bạc thì nhìn trúng bộ rễ của một cây linh thụ cổ bên đường, bò lên chiếm cứ rồi nhất quyết không chịu xuống, khiến chủ nhân tức đến giậm chân bình bịch.

Tiểu Hắc vô cùng thích bầu không khí nơi đây, nó ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu Thạch Chân, hai chỏm lông thông minh ở chóp tai phấp phới theo gió, cái mũi không ngừng hít ngửi, đột nhiên, đệm vuốt mèo vỗ lên má Thạch Chân, ra hiệu nàng rẽ trái.

Đường lên núi chỉ có một lối chính, dòng người đều tập trung trên con đường ấy, bên trái chỉ có một lối mòn rợp bóng cây chật hẹp, tối om om, nhìn chẳng mấy an toàn.

Thạch Chân bất lực: “Tiểu Hắc, không phải ngươi bị ta lây bệnh mù đường rồi đấy chứ, chỉ lung tung thế?”

Tiểu Hắc nổi giận, đệm thịt màu hồng liên tục vỗ lên mặt Thạch Chân kêu “bốp bốp”. Thạch Chân thực sự không lay chuyển nổi nó, đành men theo lối mòn đi vào, càng đi đường càng hẹp, càng đi càng tối, cành cây lá cây đan xen rủ xuống, gần như tạo thành một đường hầm cây sâu hun hút. Tiểu Hắc lại giục liên hồi, Thạch Chân chỉ có thể khom lưng tiến lên, đi được chừng một chén trà, phía trước dần xuất hiện ánh sáng, hình như đã đến cuối đường. Ngay sau đó, Thạch Chân nghe thấy tiếng thở dốc của một nữ tử.

Tiểu Hắc đột nhiên ấn người nàng xuống, Thạch Chân chống cả tay lẫn chân bò rạp trên đất, một người một mèo chổng mông thò đầu ra khỏi cửa hang cây, vươn dài cổ nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa hang cây vậy mà lại là một khu vườn nhỏ khá yên tĩnh, những bức bình phong hoa bao quanh, bụi cây che nắng, phía trên đầu có một cành đào kiều diễm vươn chéo ra, những cánh hoa ám muội rung rinh run rẩy.

Bên trong bình phong hoa có hai người, một nam một nữ, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nữ tử, vòng eo thon thả yêu kiều. Bàn tay nam tử vuốt ve eo và hai bên sườn nàng ấy, theo động tác của hắn, giọng nữ tử càng lúc càng mềm mại nũng nịu.

Ối! Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Thạch Chân ngoảnh đầu định đi, đúng lúc này, nam tử bỗng nói một câu: “Cô nương có thích ta không?”

Đầu Thạch Chân lập tức ngoắt trở lại.

Giọng nói này nàng từng nghe rồi, trong bữa tiệc xem mắt hôm qua, cái tên… tên gì ấy nhỉ… đúng đúng đúng, Lý Niệm Từ, Dược tu!

Lại nghe nữ tử trong lòng hắn dịu dàng đáp: “Thiếp đã ngưỡng mộ Tứ lang từ lâu, hôm nay được gặp Tứ lang, cứ như đang ở trong mộng vậy.”

Nam nhân cười nói: “Được cô nương để mắt xanh đến quả là may mắn ba đời của ta.”

Hai người kề tai áp má, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mắt thấy bàn tay nam nhân đã luồn vào dưới vạt váy nữ tử, Thạch Chân nổi trận lôi đình. Tên này đã có người thương từ lâu mà còn tới tiệc xem mắt ve vãn Mạc Kim, đúng là tra nam! Nàng đang định ra tay, nào ngờ Tiểu Hắc đã “vèo” một cái lao ra, giáng thẳng một cú mèo đá sấm sét vào lưng nam nhân. Gã không kịp đề phòng, ngã sấp xuống đất, nữ tử hét lên kinh hãi, vội quấn áo che mặt bỏ chạy, nam nhân chửi ầm lên: “Kẻ nào đánh lén?!” Vừa ngẩng đầu, Tiểu Hắc đã giết tới, “meo oa oa oa oa” cào cấu loạn xạ một trận, tức khắc máu bắn tung tóe.

Nam nhân ôm mặt lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, tuy nửa khuôn mặt lộ ra bê bết máu, Thạch Chân vẫn nhận ra được, quả nhiên chính là Lý Niệm Từ kia.

Tiểu Hắc cào đến mức móng vuốt đầy máu, cuối cùng cũng hả giận.

Lý Niệm Từ gào lên: “Con mèo hoang từ đâu tới, ta giết ngươi hầm thịt!” Hắn móc một lá bùa trong ngực ra, còn chưa kịp ra tay, một bàn chân đã đạp thẳng lên sống mũi, khiến trước mắt nổ đom đóm, máu mũi phun vọt lên trời, mãi mới khôi phục được tầm nhìn, trước mặt đã trống trơn, đến một sợi lông mèo cũng chẳng còn.

Thạch Chân đánh tra nam một trận nhừ tử, tâm tình vô cùng vui vẻ, hớn hở trở lại đường núi chính. Nàng theo dòng người lên đến đỉnh núi, nơi đây đã xây mới một “đạo đàn” dùng để giảng pháp luận đạo cho Quan Văn Nhã Hội, toàn bộ nền móng bằng bạch ngọc, phía nam giáp hồ trên núi, phía đông có rừng cỏ thơm. Chủ đàn ở chính giữa lơ lửng trên không, xung quanh là những hàng ghế nghe giảng hình vòng tròn, phía trên để trống, lấy trời xanh mây trắng làm mái, bước vào bên trong, gió hồ thổi hiu hiu, khiến lòng người thư thái.

Thạch Chân tới hơi muộn, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng chen được một chỗ giữa khe người, tuy cách chủ đàn khá xa nhưng may mà vị trí khá cao, có thể thu trọn cả đạo đàn vào tầm mắt. Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy đầu người chen chúc, tiếng nói cười náo nhiệt, hai phần ba trong số đó đều là nữ tu, mà một nửa nữ tu lại đang ôm hoa tươi, vẫy những lá phù phát sáng, trông chẳng khác gì cảnh fan hâm mộ cổ vũ tại buổi hòa nhạc của ngôi sao.

Thạch Chân bỗng có dự cảm chẳng lành, nàng vượt ngàn dặm xa xôi tới nghe chuyên gia giảng bài, đừng bảo lại gặp phải một tên chỉ được cái mã mà không có thực tài đấy nhé?!

Đang nghĩ ngợi, bầu trời phía trên đạo đàn bỗng gợn lên một tầng sóng, hóa thành một màn sáng lấp lánh, trên đó hiện ra dòng chữ:

【Long chương rạng thế, kỳ lân giáng đàn!】

Đám đông bắt đầu hét chói tai.

【Ngự muôn thú cúi đầu, khiến trăm linh quy phục!】

Các nữ tu điên cuồng vẫy hoa tươi và phù lục.

【Tung hoành khắp Thất Châu tứ hải, không ai sánh bằng, đỉnh cao đương thế của Ngự Linh nhất đạo, hôm nay đặc biệt giá lâm Quan Văn Nhã Hội, đăng đàn diễn đạo】

“Ầm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, móng hươu khổng lồ đạp vỡ màn sáng, từ trên trời giáng xuống, toàn thân nó được mây lành bao phủ, hương thơm kỳ lạ xộc vào mũi, hóa ra lại là một con Kỳ Lân thú cường tráng nhanh nhẹn. Kỳ Lân thú giơ cao hai vó trước, hí vang xuyên trời, trên lưng nó, một nam tử tóc xanh tung bay, dung mạo tuấn mỹ, nhướng mày nở nụ cười đến đất trời như đều lu mờ.

Giữa những tiếng thét chói tai đến xé lòng xé phổi, trên màn sáng nhảy ra một hàng chữ vàng khổng lồ:

【Cung nghênh đệ nhất Ngự thú sư Thất Châu, Mộ Cực!】

Tiểu Hắc: “…”

Thạch Chân: “… Hay là chúng ta về dịch quán sớm tắm rửa đi ngủ đi…”

Đáng tiếc lúc này vị trí của Thạch Chân chẳng gần lối đi nào, nếu muốn rời khỏi, nàng phải chen qua lớp lớp khán giả, không chỉ gây chú ý mà còn làm phiền người khác, Thạch Chân đành cắn răng tiếp tục ngồi.

Mộ Cực lộn một vòng cực kỳ đẹp mắt từ lưng Kỳ Lân thú xuống đất, dang rộng hai tay, cổ tay xoay ba vòng rưỡi, vạch thành một đường cong tao nhã rồi nhẹ nhàng chạm vào hõm vai trái, hơi khom lưng cúi đầu, có lẽ đây là một loại lễ nghi đặc biệt nào đó của Lan Châu.

Nam tu nữ tu ngồi cạnh Thạch Chân đã hét đến khản cả giọng, hai tay vung vẩy phù lục sáng rực, nắm tay nhau lắc qua lắc lại, gần như sắp đồng thanh hát một bài “Mộ Cực Mộ Cực em yêu anh, như chuột yêu gạo”. Thạch Chân và Tiểu Hắc chỉ có thể rụt cổ khom lưng, sợ bị đám fan cuồng nhiệt va trúng đầu.

Tiểu Hắc: “Meo u (Cứu mạng với meo!)”

Thạch Chân: Nơi này đáng sợ quá, ta muốn về nhà…

Mộ Cực xoay cổ tay giơ lên, “tách” một tiếng búng tay giòn tan, trong nháy mắt, toàn bộ đạo đàn im phăng phắc, mọi người hưng phấn nín thở vểnh tai lắng nghe.

Mộ Cực cất giọng sang sảng: “Trận pháp Ngự Linh trên đời có hàng ngàn hàng vạn, nhưng suy cho cùng đều không thoát khỏi ba con đường: Giam cầm, áp chế và cưỡng ép khế ước. Người đời tin chắc rằng muốn ngự thú, trước hết phải giam giữ thân thể, khóa chặt linh lực, ép buộc chúng thần phục. Thế nhưng theo Mộ mỗ, phương pháp cố định được truyền thừa từ muôn đời ấy cũng chính là xiềng xích lớn nhất trói buộc tất cả Ngự Linh sư.”

“Chân lý của Ngự Linh từ trước đến nay không phải lấy sức mạnh để khuất phục linh thú, mà là lấy tấm lòng để an định linh thú. Chính là, phép ngự thú hạ thừa dùng sức mạnh giam giữ thú, phép ngự thú trung thừa dùng thuật pháp điều khiển thú, phép ngự thú thượng thừa dùng tấm lòng thu phục thú.”

“Hôm nay Mộ mỗ đăng đàn, tuân theo phương pháp ngự thú thượng thừa, cố ý dâng lên chư vị ba bộ Ngự Linh Trận do chính mình sáng tạo, một là Trầm Tức, hai là Bổ Tàn, ba là Đồng Tần. Không biết chư vị có hứng thú cùng Mộ mỗ phân tích tháo gỡ hay không?”

“Hay!!” Dưới đài vang lên tiếng reo hò như sấm.

Ngay sau đó, trên màn sáng xuất hiện một cuộn trục, lần lượt trình bày nguyên lý cơ bản, điều kiện bố trí, trọng điểm chú văn, cách kiểm soát âm điệu khi ngâm tụng, những điểm cần lưu ý khi thực hành của ba đại trận pháp, trông chẳng khác gì một bài PPT học thuật chi tiết.

Mộ Cực giảng giải từng mục một, mạch lạc rõ ràng, logic vô cùng chặt chẽ, ngay cả kẻ ngoại đạo như Thạch Chân cũng nghe đến say sưa thích thú, đám fan dưới đài thi nhau lấy phù lục ra ghi chép bài ngay tại chỗ, tinh thần học tập vô cùng hăng hái. Đúng lúc bài giảng đang tới đoạn hào hứng nhất, một nam tu trung niên ở khu ghế phía tây đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng quát:

“Những điều Mộ công tử vừa nói nghe qua có vẻ có lý, nhưng chẳng biết khi thực hành thực tế, liệu có thật sự thuần phục được linh thú hay không?”

Mộ Cực nhìn chằm chằm nam tu kia một cái, nói: “Vị đạo hữu này nếu có dị nghị, có thể cùng Mộ mỗ tỷ thí ngay tại đây.”

“Đúng ý ta!” Nam tu trung niên quát lớn một tiếng, vung tay ném ra một lá phù màu tím, lá phù gặp gió thì phình lớn, trong nháy mắt rộng tới ba trượng, chú văn trên phù bắn ra, hội tụ thành một cơn lốc xoáy màu vàng. Một con hung thú sáu móng màu xám đen phá gió xông tới, toàn thân bao phủ lớp vảy giáp cứng rắn, đầu thon dài giống chó, đuôi dài hơn sáu trượng, chóp đuôi phủ đầy những vật thể giống tinh thạch hình thoi, gào lên một tiếng chói tai sắc nhọn lao về phía Mộ Cực.

“Là Tịch Vĩ Thú, đứng đầu tứ đại hung thú Lan Châu!” Có người bên cạnh Thạch Chân kinh hãi kêu lên, sắc mặt toàn bộ khán giả đều biến đổi.

Mộ Cực thu lại nụ cười, miệng huýt một tiếng sáo, Kỳ Lân thú tung vó bay lên không, lao thẳng xuống, phun về phía Tịch Vĩ Thú một vòng sóng âm mang sức mạnh bùng nổ. Chiếc đuôi dài của Tịch Vĩ Thú quét ra một luồng sáng sắc bén, tựa lưỡi dao chém nát đạn sóng âm, thế nhưng đây chỉ là kế dụ địch của Kỳ Lân thú. Mộ Cực thừa lúc đôi bên vừa công vừa thủ, mười ngón tay nhanh chóng bắt quyết, một đại trận ánh sáng xanh đường kính mấy chục trượng từ trên trời ập xuống, gần như bao trùm toàn bộ đạo đàn.

Trận mạch từ bên ngoài lần lượt bừng sáng, kéo dài từng tầng cho đến tận trung tâm trận, thắp lên một chữ “Tức” khổng lồ. Trong khoảnh khắc, gió ngừng mây lặng, Tịch Vĩ Thú khựng lại giữa không trung, tiếng gầm cuối cùng mắc nghẹn ở cổ họng. Những đường trận mạch màu xanh tựa sóng biển sâu tầng tầng lớp lớp chiếu lên thân Tịch Vĩ Thú, sát khí và vẻ hung ác quanh người hung thú tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Sáu móng vuốt Tịch Vĩ Thú cào cào vào khoảng không mấy cái, trong cổ họng phát ra tiếng “ư ử” như đang làm nũng, cái đuôi cuộn lại thành hình lò xo phía sau lưng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên trong trẻo hơn hẳn.

Có người khẽ thốt lên: “Hóa ra đây chính là Trầm Tức Trận, mô phỏng trường vực an giấc của vạn linh, xoa dịu linh mạch hung thú, cân bằng linh tức hỗn loạn trong cơ thể chúng. Quả nhiên đúng như Mộ công tử vừa giảng, hung thú càng hung hãn tàn bạo lại càng dễ được trấn an.”

Tiểu Hắc ngáp một cái, Thạch Chân cũng ngáp theo, thầm nghĩ: Chẳng phải đây chính là một cái trận thôi miên phiên bản cỡ lớn sao?

Mộ Cực bước tới với dáng vẻ đầy tự tin, khẽ giơ tay. Tịch Vĩ Thú từ từ đáp xuống trước mặt hắn, sáu chân co lại, đôi mắt nheo nheo, nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay Mộ Cực, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

Xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc không dứt:

“Không hổ là Mộ công tử, chỉ cần một hiệp đã thu phục được đệ nhất hung thú Lan Châu.”

“Huynh ấy chính là Mộ Cực, đệ nhất Ngự thú sư Thất Châu đấy!”

“A a a a, bao giờ ta mới có được bản lĩnh như thế chứ!”

Một nam tu dùng giọng thô kệch gào lớn: “Mộ công tử, ta muốn gả cho huynh, phu quân!”

Tiểu Hắc dùng hai chân trước bịt chặt tai, khóe mắt Thạch Chân khẽ giật: Con thú đuôi cô đơn gì đó sẽ không phải diễn viên quần chúng do Mộ Cực thuê tới đấy chứ?

Mộ Cực giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, đang định triệu hồi Khế Hoàn để thu phục Tịch Vĩ Thú, nào ngờ đúng lúc này, giữa trán Tịch Vĩ Thú chợt lóe lên một luồng sáng xanh lục quỷ dị. Toàn bộ vảy trên người Tịch Vĩ Thú dựng đứng, tiến vào trạng thái cuồng bạo, há to cái miệng đầy máu định nuốt chửng đầu Mộ Cực, gần như đồng thời, từ tủy răng sâu nhất trong khoang miệng hung thú bốc lên một luồng sáng xanh tanh tưởi.

Có độc!

Mộ Cực kinh hãi biến sắc, chất độc này tuy không chí mạng nhưng lại có thể khiến linh mạch ngưng trệ trong khoảnh khắc, mà khoảnh khắc đó chính là ranh giới giữa sống và chết, đúng là lật thuyền trong mương!

Biến cố xảy ra đột ngột, không ai có thể dự đoán được, ngay cả chính Mộ Cực cũng không ngờ tới, mắt thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn đã chụp xuống trước mặt, muốn né cũng không kịp nữa rồi.

“Rắc!”

Những chiếc răng nanh gần như đã chạm tới da đầu Mộ Cực bỗng khựng lại, một bàn tay đỡ lấy hàm răng trên của Tịch Vĩ Thú, một bàn chân đạp chặt hàm dưới của nó. Mộ Cực trợn tròn mắt, thiếu nữ áo đen cao ráo tựa như cột giữ biển, vững vàng chống đỡ cái miệng khổng lồ đầy răng nanh của Tịch Vĩ Thú, tư thế của nàng khá là thoải mái, thậm chí còn ngoảnh đầu lại, mỉm cười chào hỏi “Ồ, Mộ công tử, lâu rồi không gặp, ăn cơm chưa?”

Tim Mộ Cực hẫng mất nửa nhịp.

*

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, Vân Tiễn đang đứng trước bức tường màn sáng của khoa Trận Diễn, nghiêm túc nghiên cứu cách phân bố thời gian và địa điểm của hai mươi mốt buổi giảng, cố gắng tìm ra lộ trình nghe giảng hiệu quả nhất, đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nữ.

“Tam lang, là chàng sao?”

Vân Tiễn quay đầu lại, thấy một thiếu nữ tuổi xuân thì đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt chan chứa tình ý, ánh lệ long lanh. Chuông báo động trong lòng Vân Tiễn lập tức vang lên inh ỏi, hắn nhanh chóng rà soát lại toàn bộ ký ức bảy mươi bảy năm trước đó, xác định chưa từng gặp nữ tử này, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân Tiễn ôm quyền: “Cô nương đang nói chuyện với tại hạ sao?”

Nào ngờ nữ tử kia vừa nghe vậy, nước mắt lập tức tuôn như mưa, ai oán tố cáo: “Tam lang, quả nhiên chàng là một tên phụ tình, hu hu hu hu…”

Vân Tiễn: ???!!!

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *