Hồi thứ một trăm sáu mươi ba
Thạch Chân ngồi trước bàn tiệc xa hoa, bắt đầu hoài nghi nhân sinh sâu sắc.
Nửa canh giờ trước, cả đoàn đến chi nhánh Lăng Vân Dịch trên phố Bạch Vân, vừa bước qua cổng dịch quán, mười bảy mười tám ông lão tóc bạc râu trắng, bên hông đeo Cửu Tư Ngọc đã ùn ùn lao tới, thân thủ ai nấy đều nhanh nhẹn, bộ pháp linh hoạt, trong nháy mắt đã vây kín Mạc Kim. Người thì tự xưng là đồ tôn đời thứ ba của tiên sinh Khoát Đạt, kẻ lại bảo mình từng có ba tháng học cùng lớp với đệ tử thứ ba mươi chín của tiên sinh Khoát Đạt, đủ mọi kiểu nhận họ nhận hàng, kéo gần quan hệ. Chỉ qua vài câu trò chuyện, bọn họ đã tâng Mạc Kim lên tận hàng sư thúc tổ, nhất quyết mời nàng tham gia một bữa tiệc đón khách gì đó.
Đương nhiên Mạc Kim lạnh mặt từ chối, nào ngờ một ông lão trong số đó lại tung ra đòn sát thủ, lúc này ông lão ấy đang ngồi ngay bên cạnh Thạch Chân, hai hàng lông mày gần như rủ xuống tận khóe miệng, tự xưng là Ngũ Đấu tán nhân, đồ tôn chính tông của lão già Khoát Đạt. Ngũ Đấu tán nhân nói rằng bữa tiệc đón khách đã cố ý chuẩn bị riêng ba món ăn cho đoàn người Mạc Kim, đều là đặc sản trứ danh của Khuyết Thành, lần lượt gồm:
【Vạn Lý Thu Nhạn Phi Không Bích】
【Tiên Nhân Chưởng Thượng Phù Dung Mỹ】
【Thính Triệt Mai Hoa Lộng】
Thạch Chân tự nhận mình cũng có đôi chút tâm đắc trong việc thưởng thức mỹ thực, chỉ nghe tên ba món ăn đã biết tuyệt đối không phải hàng tầm thường, lập tức điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Mạc Kim.
Thạch Chân: Dù sao cũng miễn phí, không ăn thì phí của trời!
Mạc Kim: Nhỡ đâu là Hồng Môn Yến thì sao?
Thạch Chân: Hồng Môn Yến thì cũng phải ăn no bụng trước đã chứ!
Mạc Kim: “…”
Mạc Kim không lay chuyển nổi Thạch Chân, đành bất lực đồng ý, đám ông lão vây quanh Mạc Kim như sao vây quanh trăng, đưa nàng băng qua đại sảnh, xuyên qua hành lang, đi tới một viện nhỏ riêng biệt. Trong sân cỏ thơm mượt như gấm, noãn các lợp ngói xanh biếc, quả là một chốn thanh nhã.
Thạch Chân phấn khích đẩy cửa noãn các ra, ối chà, suýt nữa bị ánh sáng làm lóa mù mắt! Bên trong gác chạm xà vẽ cột, châu báu sáng ngời, một chiếc bàn dài bằng ngọc thạch phảng phất tiên khí trải ngang gian phòng, trên bàn bày đủ loại rượu ngon thức quý, xếp đặt tầng tầng lớp lớp, điểm xuyết thêm hoa tươi linh thảo, giữa vẻ xa hoa lại có phần vui thú điền viên.
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là trong phòng đã có sẵn ba người, đều là những nam tử trẻ tuổi dung mạo xuất chúng, vừa thấy Mạc Kim cả ba đồng loạt tiến lên tự giới thiệu.
Nam khách mời A, vóc dáng cao ráo ngay ngắn, cử chỉ chừng mực, ôm quyền nói: “Tại hạ Lữ Nhạn, tự Xương Võ, hiện giữ chức Chấp Kinh Giảng Nho tại khoa Võ Chiến của Thiên Xu Thư Viện, từ lâu đã nghe danh kỹ nghệ đúc khí của Mạc đại sư thần sầu quỷ khốc, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.”
Mạc Kim: “Hả?”
Nam khách mời B, mày mắt sáng sủa khoáng đạt, giọng nói trầm vang, hành lễ nói: “Tại hạ Lý Niệm Từ, tự Phù Dung, hiện giữ chức Trợ Đạo Nho Sư tại khoa Y Lý của Thiên Xu Thư Viện, hôm nay được diện kiến Mạc đại sư, quả là may mắn ba đời.”
Mạc Kim: “…”
Nam khách mời C có phong thái thanh tú nhất, tựa cành lan cây ngọc, mỉm cười nói: “Mỗ họ Dư, tên Tích Thuần, tự Ẩn Chi, hiệu Mai Hoa cư sĩ, hiện là Tư Đạo Tế Tửu của khoa Cách Vật thuộc Thiên Xu Thư Viện. Trước đây chỉ nghe danh Mạc cô nương lấy nghề rèn làm đạo, dùng kỹ nghệ thông thiên, nào ngờ hôm nay gặp mặt mới biết phong thái thoát tục của Mạc cô nương còn vượt xa muôn vàn ánh sáng rực rỡ của những món bảo khí.”
Mạc Kim: “…”
Đám lão già đứng đầu là Ngũ Đấu tán nhân nhiệt tình bổ sung tư liệu, nói rằng ba nam tử này đều trẻ tuổi tài cao, rồng phượng giữa loài người, có nhà có xe, gia thế trong sạch, hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng bậc trưởng bối, tiền đồ rộng mở, bla bla bla bla, hơn nữa, điểm quan trọng nhất là cả ba đều chưa thành thân.
Khóe mắt Mạc Kim giật mạnh một cái.
Mặt Bảo Bính xanh mét, Vân Tiễn nhanh chóng liếc Thạch Chân một cái.
Thạch Chân gãi đầu: Ái chà, dự đoán sai rồi, hóa ra không phải Hồng Môn Yến, mà là tiệc xem mắt.
Thế là, nói tóm lại, tóm lại mà nói, mấy người hiện đang rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử.
Mạc Kim ngồi ở vị trí chủ tọa, ba mỹ nam vây quanh bên cạnh, các mỹ nam nâng chén đổi ly, cười nói dịu dàng, không ngừng tâng bốc lấy lòng. Đám lão già ngồi dự tiệc ai nấy đều mặt mày hồng hào, nước bọt tung tóe, vô cùng hài lòng với hiệu quả mai mối bắc cầu của mình.
Mạc Kim nhướng một bên lông mày, chẳng hề động đũa, chỉ dùng khớp ngón tay gõ từng tiếng, từng tiếng xuống mặt bàn, nhịp điệu khi nhanh khi chậm, khiến Thạch Chân nghe mà thấp thỏm, quả nhiên trên đời không có bữa tiệc nào miễn phí.
Vân Tiễn hạ giọng nói: “Hay là chúng ta tìm một cái cớ để rời tiệc?”
Thạch Chân lắc đầu: “Đến cũng đến rồi (nhồm nhoàm nhồm nhoàm), ta thấy hai đĩa cua ngâm rượu bên kia không tệ (nuốt nước miếng). Vân huynh nhanh tay, mau mau vét sạch đi, Mạc Kim đã hy sinh đến mức này, chúng ta nhất định phải ăn cho đáng đồng tiền bát gạo.”
Vân Tiễn như ngộ ra điều gì: “Thạch cô nương nói có lý.” Một luồng kiếm khí sạch sẽ, lặng lẽ men sát mặt bàn lan ra, âm thầm cuốn cả ba chậu cua ngâm rượu cùng một vò tôm say rượu tới.
Nói thật, đôi khi Thạch Chân cảm thấy Vân Tiễn cũng khá là “hư”.
Mạc Kim tức đến bật cười, vốn dĩ nàng đã xinh đẹp lúc này nở nụ cười lại càng khuynh quốc khuynh thành, khiến ba nam khách mời nhìn đến ngây người, càng ân cần nịnh nọt, thi nhau dâng lên những món quà đã dày công chuẩn bị.
Mỹ nam A Lữ Nhạn tặng một bộ trang sức đội đầu lộng lẫy, riêng vàng đã nặng tới hai mươi cân, bên trên khảm vô số châu báu linh thạch, tiếc rằng đối với “cựu Thánh nữ” từng nhìn khắp bảo vật thiên hạ mà nói, món này căn bản chẳng lọt nổi vào mắt.
Mỹ nam B Lý Niệm Từ tặng một bình đan dược bồi dưỡng thần thức, nghe nói được luyện từ hơn bốn trăm loại linh thực cao cấp, trải qua chín chín tám mươi mốt ngày mới thành, công pháp Cung Điện Thần Thức của Mạc Kim tiêu hao thần thức cực lớn, loại thuốc này có thể giúp bồi bổ đôi chút.
Mạc Kim nghĩ một lát rồi nhận lấy, sau đó hỏi giá bao nhiêu, có thể sản xuất hàng loạt không, có bán sỉ được không. Sắc mặt Lý Niệm Từ có phần lúng túng, vốn định đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, nào ngờ giờ lại biến thành kẻ bán thuốc.
Mỹ nam C Dư Tích Thuần thì có đặc sắc hơn, hắn dâng lên một bản văn thư trước tác.
Cái gọi là văn thư trước tác chính là văn bản học thuật chính thức của quốc gia dành cho các tu sĩ trong quá trình tu hành, sáng tạo thuật pháp, khảo cứu linh mạch và chứng đạo. Lấy một ví dụ, thứ này tương tự một bài luận văn quan trọng dùng để xét duyệt chức danh nghề nghiệp cho các tu sĩ thuộc biên chế nhà nước.
Dư Tích Thuần cung kính dâng cuộn trục lên, nói: “Từ lâu nghe danh Mạc cô nương kế thừa công pháp Cung Điện Thần Thức của Khoát Đạt tổ sư, học rộng tài cao, hiếm có trên đời. Đây chỉ là tác phẩm vụng về của mỗ, mong Mạc cô nương vui lòng phẩm bình đôi điều.”
Cuộn trục mở ra, những ký tự màu vàng từ trong cuộn giấy bay lên giữa không trung, chữ triện chi chít, xen lẫn vô số trận pháp, bảng biểu phức tạp, thậm chí còn có cả những thứ giống mô hình ba chiều, nhìn qua vô cùng cao cấp.
Đám lão già thi nhau vuốt râu gật đầu, không ngớt lời khen ngợi.
Đôi đũa đang cướp thức ăn của Vân Tiễn khựng lại.
Thạch Chân vừa nhai vừa nói: “Ôi chao, cũng lợi hại đấy.”
Tiểu Hắc ngẩng đầu khỏi núi gỏi cá: “Meo meo meo.”
Mạc Kim cũng hơi bất ngờ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung văn thư, lần đầu tiên trên mặt nàng lộ ra vẻ hài lòng, nói: “Bài này lập luận chính trực, lý lẽ thông suốt, suy diễn từng tầng tiến dần, kết cấu chặt chẽ không sơ hở, quả thực là một tác phẩm xuất sắc.”
Dư Tích Thuần mừng rỡ, lại nói: “Mỗ cho rằng vẫn còn không ít chỗ cần cải thiện, không biết hôm khác Mạc cô nương có thời gian rảnh không, liệu có thể bớt chút thì giờ gặp mặt, chỉ điểm những điều mỗ còn mê muội…”
Vừa nói, Dư Tích Thuần vừa nở nụ cười ôn hòa, khiến mọi người như thấy cả gian phòng bừng sáng, thậm chí trong một khoảnh khắc, Thạch Chân còn cảm thấy dung mạo người này đẹp hơn cả Vân Tiễn.
Mạc Kim rõ ràng ngẩn ra một chút, muốn nói lại thôi, Dư Tích Thuần thừa thắng xông lên, vươn tay định chạm vào cổ tay Mạc Kim, đột nhiên, “chát” một tiếng, bàn tay Dư Tích Thuần bị một bàn tay khác nắm chặt.
Là Bảo Bính.
Bảo Bính đội một đôi tai lông xù, đôi hàng mi dài chớp chớp, hai má còn phơn phớt ửng hồng vì thẹn thùng, hắn cố tình véo giọng nói: “Ái chà, vị ca ca này thật là học rộng hiểu nhiều, người lại tuấn tú nhường ấy, đệ đệ đây ngưỡng mộ quá đi mất thôi~~~”
Đũa Vân Tiễn rơi xuống đất, Thạch Chân phun ra một cái chân cua, Tiểu Hắc suýt nữa thì trẹo cả cổ.
Mạc Kim kinh ngạc trừng mắt nhìn Bảo Bính: Ngươi làm cái trò gì vậy?!
Dư Tích Thuần kinh hãi, ngơ ngác hỏi: “Vị huynh đài này là…”
Bảo Bính nở nụ cười rạng rỡ, chẳng biết cơ thể hắn nghiêng ngả uốn éo xoay chuyển kiểu gì mà vặn thành hình bánh quai chèo, chen tọt vào giữa Mạc Kim và Dư Tích Thuần, mông hắn cứ nhích nhích, chen chen, cứng rắn đẩy Dư Tích Thuần ra xa hai chỗ ngồi, dùng bờ vai rộng vững vàng chắn Mạc Kim ở phía sau. Một tay hắn rót rượu cho Dư Tích Thuần, tay kia gắp thức ăn, giọng nói như đang hát, lên bổng xuống trầm đầy ý vị: “Trên đường tới Khuyết Thành, ta có nghe nói Thiên Xu Thư Viện có một vị thiên tài trăm năm hiếm gặp, liên tục năm mươi năm đứng đầu bảng xếp hạng của thư viện. Chắc hẳn chính là ca ca đây rồi!”
Sắc mặt Dư Tích Thuần hơi khó coi, cười gượng nói: “Người các hạ nhắc tới La giám chính Khâm Thiên Giám hiện nay, mỗ tất nhiên còn kém xa.”
“Ái chà!” Bảo Bính khoa trương che miệng, “Có phải đệ nói sai gì rồi không? Ca ca đừng giận, đệ đệ là người nhà quê, ăn nói thẳng thắn, đệ không cố ý chọc vào nỗi đau của ca ca đâu!”
Dư Tích Thuần: “Mỗ không hề…”
Bảo Bính: “Ca ca giận đệ cũng là chuyện nên làm, đệ lập tức bồi tội với ca ca đây, ca ca nhất định đừng tức giận đến hỏng cả người nhé. Ca ca chính là rồng phượng giữa loài người, nếu tức đến xảy ra chuyện gì không hay thì quả là một tổn thất lớn cho giới tu tiên Khuyết Thành đấy!”
Vừa nói, Bảo Bính vừa nâng chén rượu lên, làm bộ muốn kính rượu Dư Tích Thuần, Dư Tích Thuần vội vàng từ chối: “Không cần, không cần…”
Nào ngờ Bảo Bính đột nhiên mềm oặt ngã ngược ra sau, chén rượu trong tay vẽ một đường parabol tuyệt đẹp, hắt trọn lên mặt Dư Tích Thuần, Mạc Kim đúng lúc ấy xòe ra ba phần đôi cánh cơ khí, Bảo Bính xoay tít một vòng, cả người treo lủng lẳng trên cánh Mạc Kim, mặt mày kinh hoảng, kéo cao giọng nói: “Ái chà, ca ca không sao chứ? Đều tại đệ không tốt, tay chân vụng về làm ca ca bị thương rồi…” Nói xong còn rơi thêm hai giọt nước mắt long lanh.
Mặt mũi Dư Tích Thuần đầy rượu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cố hết sức giữ gìn thể diện, đứng dậy cáo từ.
Đám lão già nào từng thấy kiểu hành xử như Bảo Bính, đột nhiên ngây ra như phỗng, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Hai hàng lông mày Mạc Kim nhướng cao thành một cặp dấu ngoặc ngang, đôi mắt xếch thành hai dấu phẩy, chẳng biết có phải biểu cảm này đã khích lệ Bảo Bính hay không, hắn dứt khoát cuộn mình trong đôi cánh của Mạc Kim, bắt đầu khóc thút thít “hu hu hu”, như hoa lê trong mưa khiến người ta thương xót.
Đám lão già thực sự không nhìn nổi nữa, thi nhau đoạt cửa bỏ chạy, Bảo Bính nhe răng về hướng đám người vừa rời đi, “phì” một tiếng đầy khinh bỉ.
Tiểu Hắc giơ vuốt mèo to tướng lên tán thưởng Bảo Bính, Vân Tiễn ngây người chứng kiến toàn bộ quá trình, còn Thạch Chân thì cười đến lăn lộn dưới đất.
Một bữa tiệc đón khách lên voi xuống chó, sảng khoái đến tận cùng, Thạch Chân ăn nhiều tinh bột đến mức đầu óc choáng váng, vừa trở về phòng đã ngã đầu xuống ngủ. Lần này, trong mơ không còn bóng dáng Thanh Huyền chân nhân, chỉ còn một mình Ma Quân cô độc lang thang giữa đất trời, hắn như mây mà chẳng phải mây, tựa sương mà không phải sương, giống như một khối hơi nước mờ mịt không thể hóa hình. Trạng thái bầu trời cũng trở nên hơi kỳ lạ, dường như trơn tuột, lại còn phản chiếu ánh sáng khá giống một tấm gương đồng khổng lồ.
Ma Quân dừng lại giữa không trung, đối diện bầu trời hồi lâu rồi hỏi: “Gương thần gương thần, ai là nam nhân đẹp nhất thiên hạ?”
Bầu trời phản chiếu ngũ quan mơ hồ của Ma Quân, dường như đang cười, đáp:
【Đương nhiên là ta!】
Ha ha ha ha ha ha! Cái quái gì vậy trời, ha ha ha ha ha!
Thạch Chân ôm bụng cười nghiêng ngả, cười đến tỉnh cả ngủ, tỉnh rồi nàng còn cười thêm nửa chén trà mới bình tĩnh lại được. Ngoảnh đầu nhìn sang, Mạc Kim đang khoanh chân ngồi trước bàn trà, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bắt quyết, phía sau nàng lơ lửng một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, muôn vàn tia sáng rực rỡ tràn ra từ trong ra ngoài, nguy nga huy hoàng.
Cằm Thạch Chân suýt rớt xuống đất.
Mí mắt Mạc Kim khẽ động, tòa cung điện màu vàng hóa thành một luồng sáng rực, thu về từ vị trí huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Mạc Kim, nàng mở mắt, ánh vàng trong đồng tử lóe lên rồi biến mất, tựa như thần linh vừa mở mắt, thản nhiên hỏi: “Sao tỉnh rồi?”
Thạch Chân khua chân múa tay diễn tả: “Ngươi vừa rồi… sau lưng… có một tòa cung điện to đùng… sáng lấp lánh, đẹp mê hồn luôn!”
Mạc Kim gật đầu nói: “Cung Điện Thần Thức của ta đã bước vào tầng thứ ba Ngưng Hư Cảnh (Thạch Chân: Má ơi!). Vừa rồi ta vào trong điện tìm một số tư liệu về văn thư trước tác, văn thư của vị Dư Tích Thuần kia quả thực không tệ.”
Thạch Chân: “Hả?”
“Văn như người, từ ngữ hoa mỹ, văn chương lộng lẫy, thoạt nhìn có vẻ phù phiếm nhưng nếu quan sát kỹ nghĩa lý bên trong thì lập luận vững chắc, suy diễn thận trọng…”
Thạch Chân hít ngược một hơi lạnh: “Không phải ngươi thật sự vừa mắt hắn rồi đấy chứ?!”
Mạc Kim liếc xéo Thạch Chân một cái: “Ta chỉ cảm thấy văn phong của hắn pha tạp nhiều kiểu, có phần kỳ quái.”
Thạch Chân: “Xì, luận văn tham khảo rồi xào nấu lại nội dung có phải chuyện gì mới mẻ đâu.”
Mạc Kim lắc đầu nói: “Việc đánh giá chức danh tu sĩ quốc gia vô cùng nghiêm ngặt, văn thư trước tác chỉ là phần kiểm tra lý thuyết, quan trọng nhất vẫn là kiểm tra đạo cơ, bao gồm linh căn, linh mạch, xác định cảnh giới, thực hành thuật pháp sáng tạo mới và những nội dung khác.”
“Văn thư có thể sao chép, nhưng linh căn, linh mạch là thứ trời sinh, cảnh giới hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện, thuật pháp thực hành bắt buộc phải do chính tu sĩ sáng tạo. Nếu có điểm tương đồng, nhất định sẽ bị đưa vào diện kiểm tra và xét duyệt lại nghiêm ngặt, rất khó gian lận. Vì vậy, phẩm cấp của tu sĩ quốc gia có giá trị cực kỳ cao.” Nói đến đây, Mạc Kim khựng lại một lát rồi tiếp: “Có lẽ ta nghĩ nhiều quá, người này chỉ đơn thuần thích kiểu hành văn phóng túng, không theo khuôn phép như vậy thôi.”
Thạch Chân gật đầu: “Trăm thứ gạo nuôi trăm loại người, vạn vật trên đời muôn hình vạn trạng, đương nhiên cũng có đủ loại người kỳ quái. Giống như Ma Quân kia vậy, càng lúc càng kỳ quái, chẳng hiểu ra làm sao.”
Mạc Kim nhướng mày: “Lại nằm mơ à? Lần này là thứ gì?”
Thạch Chân nhịn cười kể lại tình cảnh trong mơ một lượt, Nào ngờ Mạc Kim nghe xong lại trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Chẳng lẽ Ma Quân lần này là Bảo Bính?”
Thạch Chân: “hẢ???”
Mạc Kim ghét bỏ nói: “Ngươi nhìn cái dáng vẻ làm màu õng ẹo của hắn hôm nay xem, ngoài hắn ra còn ai tự luyến đến mức ấy nữa?”
Thạch Chân cười đến trẹo cả eo.
*
Tiểu kịch trường
Cùng lúc đó, tại phòng nam bên cạnh.
Bảo Bính ngồi ngay ngắn trước mặt Vân Tiễn, nghiêm túc hỏi: “Vân huynh, giới thiệu cho ta mấy quyển sách tu tiên nhập môn đi. Từ hôm nay trở đi, ta phải phấn đấu vươn lên, đột phá bất ngờ, một bước vang danh tận trời!”
Vân Tiễn lặng lẽ nhìn Bảo Bính hồi lâu, gật đầu, múa bút như rồng bay phượng múa viết ra một danh sách sách dài tám thước, mí mắt Bảo Bính giật giật, nhưng vẫn cắn răng nhận lấy. Con đường do hắn chọn, có phải quỳ cũng phải đi cho hết.
Vân Tiễn muốn nói lại thôi.
Bảo Bính: “Vân huynh có gì cứ nói thẳng!”
Vân Tiễn lại im lặng một lát, trịnh trọng ôm quyền hỏi: “Xin hỏi Bảo Bính huynh, chiêu thức hôm nay dùng để đuổi nam tử họ Dư kia đi có lai lịch gì không? Có bí kíp không? Có thể dạy ta được không?”
Bảo Bính chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó choàng tay ôm vai Vân Tiễn, mừng rỡ nói: “Vân huynh, huynh đúng là biết nhìn hàng quá đi mất! Đây chính là bí kíp trừ tà được hoàng thất Cẩm Thành chúng ta truyền miệng qua các đời, tên là ‘Trà Xanh Bảo Điển’, nếu Vân huynh muốn học ta đương nhiên sẽ dốc túi truyền thụ!”
Vân Tiễn gật đầu: “Nguyện được nghe tường tận!”
“Bảo điển này chia làm ba thức, thức thứ nhất gọi là ‘Bạch Liên Hoa Yếu Đuối’, thức thứ hai là ‘Thẳng Thắn Đánh Trực Diện’, thức thứ ba là ‘Đối Lập Kiều Manh’. Mỗi thức lại bao gồm chín chiêu, tầng tầng lồng ghép, biến hóa vô cùng, nếu có thể dung hội quán thông nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!”
Thế là đèn đuốc sáng trưng, hai người thức trắng suốt đêm.
Tiểu Hắc hé một bên mắt, khịt mũi khinh thường: Xì, bảo điển gì chứ, còn lâu mới bằng đại pháp làm nũng của bổn meo.
***