Sau khi ta mất tích – Chương 228

Chương 228

***

Động tĩnh do Tô Đường và Cerberus giao thủ càng lúc càng lớn, con chó điên chẳng khác nào một chiếc xe ủi, hai người đi tới đâu, kiến trúc sụp đổ tới đó, những tiếng nổ rung trời liên tục vang lên.

“Lễ vật… lễ vật… dâng cho Chủ nhân…”

Cerberus càng lúc càng hưng phấn, đôi môi đỏ nhếch rộng, những chiếc răng nanh trắng lộ ra giữa môi răng dần dài thêm, đầu nanh lóe lên ánh lạnh.

Con mồi càng khó săn thì càng quý giá, chủ nhân sẽ càng thích.

“Đàn em!”

Vệ Nhàn và những người khác cuối cùng cũng rảnh tay, muốn chạy tới giúp.

Vương Phú Quý cùng các học viên khác siết chặt súng trong tay, đang yểm hộ Vệ Nhàn xông tới, đột nhiên mặt đất nứt toác, một con giun khổng lồ phóng lên từ ngay dưới chân bọn họ.

Trên cơ thể đang ngọ nguậy của con giun đột nhiên há ra một cái lỗ.

Trong cái hố đen ngòm không thấy đáy, răng nhọn dày đặc xếp thành hết vòng này tới vòng khác.

Vương Phú Quý nhanh chóng đẩy học viên bên cạnh suýt rơi xuống ra ngoài, bản thân đang lăn lê muốn thoát ra thì cái miệng đầy răng lại mở rộng thêm một vòng.

Bàn chân chưa kịp rút ra lập tức bị răng nhọn xuyên thủng, máu tuôn như suối, gương mặt cậu thoắt cái trắng bệch động tác chậm mất một nhịp, Vương Phú Quý lập tức xoay nòng súng, đạn bắn liên hồi về phía đám răng nhọn của con giun.

Đạn bắn vào răng phát ra tiếng như kim loại va đập lanh lảnh, những chiếc răng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Vương Phú Quý run lên, mãi tới khi cơn đau dữ dội truyền từ bàn chân, nỗi sợ khổng lồ mới dần xông lên đầu, cậu gần như không thể tin người vừa rồi không chút do dự đẩy người khác ra, hy sinh bản thân lại là chính mình.

Thậm chí còn chẳng có tâm trí nghĩ xem có hối hận hay không, trong đầu lập tức hiện lên từng cảnh như đèn kéo quân… lần đầu gặp Tô Đường dưới tượng Uriel ở Bạch Hằng Tinh… bị Jormungandr truy sát… cuộc sống trường quân đội vất vả kích thích nhưng cũng đầy nhiệt huyết…

Cậu nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nghênh đón cái chết thì bên tai vụt qua một luồng gió mạnh.

Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy một vệt bạc sáng rực, Tô Đường quay ngược trở lại, kéo cậu khỏi cái miệng đầy răng.

“Lão… lão đại.” Giọng cậu run bần bật.

Lời vừa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Tô Đường túm lấy cậu, nhanh chóng bay lệch sang một bên.

Gần như ngay khoảnh khắc cô tránh đi, một bóng người màu đỏ rượu lập tức xuất hiện ở vị trí vừa rồi, máu đỏ tươi phun tung tóe, xối Vương Phú Quý từ đầu tới chân.

Biểu cảm trên mặt cậu đờ ra.

Cậu trơ mắt nhìn con giun vừa rồi còn có thể dễ dàng cắn nát mọi thứ, cùng cái miệng răng nanh kinh khủng kia, bị xé thành từng mảnh, trên thân hình khổng lồ xuất hiện một lỗ máu, thậm chí còn chưa kịp phát ra lấy một tiếng rên rỉ.

Đôi tai chó đen đỏ nhọn hoắt của chàng trai vừa nhảy tới khẽ giật, khi ngẩng đầu khóa chặt mục tiêu lần nữa, gương mặt hắn càng thêm hưng phấn tà ác.

Máu tươi bắn lên gương mặt tuấn mỹ, để lại những vệt đỏ trên làn da trắng, khiến hắn trông càng đáng sợ.

Trong đôi mắt đỏ sẫm cuồng nhiệt kia không có lấy chút độ ấm thuộc về con người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng Vương Phú Quý xuống tứ chi.

Lão đại… rốt cuộc đang đối mặt với loại quái vật gì vậy?!!

Tô Đường ném Vương Phú Quý về phía Vệ Nhàn đang chạy tới, “Đi liên lạc với Clayt!”

Căn cứ là cơ sở quân sự của Liên Bang, cho dù Clayt có muốn dính bên cạnh Bệ hạ đến đâu, một khi liên quan đến cơ mật quân sự của quốc gia khác, Quân đoàn Hoàng Kim cũng chỉ có thể tránh xa căn cứ, đóng quân gần thành Tinh Lan.

Căn cứ đang trong thời kỳ im lặng thông tin, đợt tập kích lại tới vừa nhanh vừa khác thường, Clayt và những người khác chưa chắc đã phát hiện bất thường bên này.

Dị thú tràn vào căn cứ càng lúc càng nhiều, không có người ngoài trợ giúp, chỉ dựa vào đám học viên trường quân đội thì không thể chống nổi.

“Đi! Nhìn thấy người Huyền Bắc thì bảo họ đi thông báo cho Quân đoàn Hoàng Kim!” Vệ Nhàn tiện tay túm một người bên cạnh, lớn tiếng hét, sau đó tiếp tục đuổi theo Tô Đường.

Tô Đường sắp dẫn Cerberus lao khỏi tường căn cứ, lập tức quát ngăn bọn họ lại: “Đừng qua đây! Hắn giao cho tôi!”

Thế nhưng ngay khi Cerberus hưng phấn chuẩn bị cùng cô xông ra khỏi căn cứ, gương mặt cuồng nhiệt méo mó kia bỗng thay đổi, trở nên trầm ổn, lịch thiệp lễ độ.

Đổi nhân cách!

Gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười nhàn nhạt.

Là đại ca “Ber”.

“Hóa ra cô muốn dẫn Cer rời khỏi căn cứ? Có thể cầm cự với Cer lâu như vậy…”

Ánh mắt hắn lướt qua đôi cánh của Tô Đường.

“Bị Cer tấn công nhiều lần như thế mà ngay cả một mảnh vảy cũng không rụng, cô không phải Long tộc bình thường, từ bao giờ Long tộc lại đứng cùng chiến tuyến với Liên Bang vậy?”

“Cer ngu xuẩn, chỉ chớp mắt đã bị một Hỗn Huyết chủng lừa đi, suýt chút nữa làm lỡ nhiệm vụ.”

Gương mặt tuấn mỹ lại chớp mắt đổi thành biểu cảm sáng sủa, giống như một thiếu niên nhà bên, hai bên khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ.

Giọng hắn thong thả: “Đúng là khiến chứng ghét kẻ ngu của tôi tái phát, Chủ Tể không thích vuốt ve chúng ta chính là tại hắn.”

Tô Đường: “……”

Cô nhìn Cerberus đã “thoát móc câu”, trong lòng chỉ do dự đúng một khoảnh khắc rồi trực tiếp vươn tay túm lấy vai hắn, cưỡng ép kéo hắn rơi xuống bên ngoài căn cứ.

Rus không ngờ một học viên trường quân đội lại dám chủ động ra tay với mình, không kịp phòng bị mà thật sự bị Tô Đường túm theo, cùng rơi khỏi bức tường cao của căn cứ!

Vệ Nhàn và những người khác trơ mắt nhìn Tô Đường cùng chó săn của Chủ Tể Nỗi Sợ biến mất, tim gần như nhảy lên tận cổ họng.

Từng tiếng hô sợ hãi vang lên:

“Đàn em!”

“Lão đại!”

Tô Đường kéo toàn bộ kỹ năng cường hóa lên cực hạn, cánh rồng cuốn lên cuồng phong cát bụi, trong chớp mắt đã lướt qua hơn trăm dặm.

Chiến lực của Rus không bằng Cer, trong lúc không kịp đề phòng đã bị cô kéo đi mấy trăm dặm.

Cảm giác mệt mỏi do năng lượng sắp cạn tràn lên sống lưng, đôi cánh rồng phía sau dần thu lại, Tô Đường lập tức thả Rus xuống, kéo giãn khoảng cách, lấy mật sừng từ nút không gian ra uống.

“Cô.”

Rus bị kéo lê lăn lộn lúc này đã phản ứng lại, trong mắt bùng lên lửa giận, tai chó dựng thẳng, năm ngón tay dị hóa thành móng vuốt sắc bén, quét về phía cổ Tô Đường.

Tô Đường chuẩn bị mở thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ…

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cây thập tự ngược bằng vàng sáng rực, gần nửa bầu trời đêm lập tức được chiếu sáng.

Missa!

Lại trở về đúng lúc này!

Động tác của Tô Đường khựng lại.

Một khi mở thân phận, cô sẽ bị Missa phát hiện. Nhưng nếu không mở thân phận…

Năng lượng trong mật sừng không thể chuyển hóa nhanh như vậy, cô chưa chắc tránh được đòn tấn công của Rus.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, móng vuốt sắp chạm vào cổ cô bỗng dừng lại giữa không trung, giống như một cỗ máy đột nhiên bị người ta ngắt điện.

Giọng nói trưởng thành trầm thấp vang lên: “Rus, không thể giết cô ta. chúng ta cần con tin còn sống.”

Động tác chuẩn bị mở thân phận của Tô Đường dừng lại.

Cô nhìn ánh sáng vàng trắng đang bùng lên trên bầu trời, cuối cùng vẫn tạm thời nhịn xuống, không mở thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ.

Nếu mở ra, Cerberus sẽ dừng tay nhận Chủ nhân, mối uy hiếp trước mắt có thể được giải trừ. Nhưng ngoài Cer ra, Ber và Rus… đều không trung thành một trăm phần trăm, ai cũng có tâm tư riêng.

Nhất là Ber, hắn còn khó khống chế hơn hai người anh em kia, cũng đa nghi hơn.

Missa đã trở về.

Bây giờ mở thân phận chẳng khác nào trực tiếp ngã ngựa trước mặt hắn, hơn nữa Missa và Thanh Hằng cùng nhau rời đi, Missa đã quay về, tám chín phần mười Thanh Hằng cũng đã trở lại.

Đây là địa bàn của Liên Bang.

Tô Đường không chắc chút thời gian duy trì thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ kia có đủ để cô chạy ra khỏi Liên Bang hay không…

Một khi thân phận bại lộ, cô sẽ từ học viên trường quân đội Tô Đường biến thành tội phạm bị truy nã toàn tinh tế.

Hơn nữa hiện giờ cô biết không nhiều về tình báo của trận doanh Tà Ác, không biết tại sao bọn họ lại tới hành tinh Z-01, cũng không biết Cerberus thức tỉnh có phải dấu hiệu Quạ Đen và những kẻ khác cũng đồng loạt thức tỉnh hay không.

Một khi trở lại trận doanh Chủ Tể Nỗi Sợ, cô sẽ phải vừa ứng phó với sự truy sát của phe Quang Minh như Missa, vừa đối phó đám quyến thuộc lúc nào cũng muốn tạo phản, mỗi kẻ đều mang lòng riêng.

Cân nhắc trước sau, xác định mình vẫn chưa bị dồn tới đường cùng, Tô Đường quyết định tạm thời quan sát thêm.

Missa và những người khác đã tới, có mở thân phận thì cũng không nên mở vào lúc này.

Hiện tại Cerberus mới là bia ngắm lớn nhất, thân phận của cô vừa mở… bia ngắm lớn nhất sẽ biến thành cô.

“Có nhiều con tin như vậy, đâu thiếu mình cô ta.” Rus cực kỳ bất mãn với việc đại ca ngăn mình, chậc chậc phàn nàn, “Giết một hai đứa thì sao chứ?”

“Cô ấy khác.” Giọng Ber nhẹ nhàng trưởng thành, hoàn toàn không để ý việc Tô Đường cũng đang nghe tình báo, “Tin tình báo Lucifer đưa tới, trong tất cả học viên trường quân đội, Huyền Vũ thích cô ấy nhất.”

Tô Đường nhíu mày, bọn họ bắt con tin là để uy hiếp Thanh Hằng?

Ber nắm lấy bàn tay đang cầm mật sừng của cô, trực giác nói với hắn thứ này bất lợi cho bọn họ.

Rõ ràng là đang ngăn cô bổ sung năng lượng, trên gương mặt tuấn mỹ lại nở nụ cười quý ông lịch thiệp: “Xin đừng tiếp tục uống mật trong tay nữa, thưa quý cô.”

Tô Đường nhướng mày, đối diện ánh mắt sâu thẳm của Ber.

Hai người im lặng giao phong bằng ánh mắt một lát, Tô Đường xòe tay ra, ra hiệu mình không uống nữa, bọn họ cứ tiếp tục nói, cô muốn nghe thêm tình báo.

Ber nhìn động tác thản nhiên hào phóng của cô, hơi kinh ngạc.

Tính cách của Cer, hắn biết rất rõ.

Người bình thường nhìn thấy sự khát máu và điên cuồng của Cer đều không kiềm chế được nỗi sợ hãi, nhất là khi chính diện giao chiến với hắn, thế nhưng rõ ràng cô gái này chỉ là một học viên trường quân đội còn rất trẻ, hắn lại không nhìn thấy chút cảm xúc sợ hãi nào trên mặt cô.

Có điều chút kinh ngạc này chỉ lướt qua trong lòng thoáng chốc rồi lập tức bị hắn thu lại, hắn không có hứng thú với con người.

Ngược lại trong đầu, Cer và Rus vừa bị chơi một vố lại không ngừng tỏa ra sát ý, rục rịch muốn giành quyền điều khiển cơ thể, muốn giết chết đối phương.

Ber thản nhiên giải thích với hai người anh em: “Tất cả cảm xúc tiêu cực của Huyền Vũ đều bắt nguồn từ cô ấy, cô ấy là điểm yếu của Huyền Vũ. Có cô ấy trong tay, tỷ lệ nhiệm vụ của chúng ta thành công sẽ cao hơn.”

Không moi được mục đích của bọn họ, ngược lại nghe được một tin như sét đánh ngang tai, Tô Đường: “?!!”

Con chó này đang nói nhảm cái gì vậy?

Sao cô có thể là nguồn gốc cảm xúc tiêu cực của Thanh Hằng được!!

Ngay lúc cô còn chấn động không thôi, Missa gần như hóa thành một luồng sáng vàng, lao nhanh xuống.

Thần vừa vặn đáp xuống trước mặt Tô Đường và Cerberus.

Trên gương mặt tuấn mỹ trang nghiêm, trước nay luôn không chút biểu cảm kia lần đầu xuất hiện ý muốn giết chóc lạnh lẽo.

“Cerberus.”

Đôi mắt vàng nhạt quét về phía Tô Đường, ánh mắt phức tạp, sóng ngầm cuộn trào dưới đáy mắt.

Ber khống chế Tô Đường, trên gương mặt trưởng thành tuấn mỹ lộ ra nụ cười lịch thiệp: “Đại Thẩm Phán, tôi thay Chủ Tể gửi lời hỏi thăm tới mẹ ngài.”

Tô Đường tuy chưa mở thân phận nhưng ngón tay vẫn đang giữ sẵn kỹ năng để phòng bất trắc: “……”

“Phiền ngài chuyển lời thành ý của chúng tôi tới Huyền Vũ.” Ber mỉm cười, “Chúng tôi muốn thực hiện một cuộc giao dịch với hắn, ‘Dị thú’ mới Azathoth mà các người phát hiện là bạn của chúng tôi, xin hắn hãy gỡ bỏ phong ấn đối với Azathoth.”

Tô Đường sững người.

Azathoth không biến mất… vậy tại sao giáo quan lại… Điệu hổ ly sơn!

Tô Đường đột nhiên hiểu ra.

Vương Phú Quý đoán không sai, quả thực không có sinh vật nào có thể đột phá phong ấn khi Siêu Phàm chủng hệ phòng ngự mạnh nhất dốc toàn lực.

Azathoth trốn thoát chỉ là cảnh tượng giả do Cerberus tạo ra, mục đích chính là điều toàn bộ giáo quan trấn giữ căn cứ đi nơi khác, sau đó bắt tất cả học viên làm con tin… dùng bọn họ để uy hiếp Thanh Hằng.

Nhưng tại sao Cerberus lại phải vòng một vòng lớn như vậy để cứu một con dị thú?

Là ý của Quạ Đen? Hay Bác sĩ Ác Ma? Hoặc là… chỉ muốn gây loạn?

Tô Đường nhíu mày, không nghĩ ra được động cơ của bọn họ.

Cerberus nói: “Đổi lại, chúng tôi cũng sẽ ra lệnh cho dị thú đang vây công căn cứ rút lui, đồng thời thả học viên của các người, bao gồm những người trong căn cứ… và cả người đang nằm trong tay tôi. Có vẻ cô ấy rất quan trọng trong trường quân đội của các người.”

Sắc mặt Missa lạnh lùng, thế nhưng khi nghe câu cuối cùng, trên gương mặt tuấn tú cứng rắn lại thoáng hiện vẻ ngơ ngác và kinh ngạc.

Giống như… không dám tin Cerberus lại dùng Tô Đường làm con tin uy hiếp Liên Bang.

Bởi chút ngơ ngác ấy, vẻ lạnh lẽo trên gương mặt Thần cũng tiêu tan không ít, đôi mắt vàng nhạt nhìn Chó Ba Đầu Địa Ngục, quan sát biểu cảm đối phương.

Sau khi xác định Cerberus không giả vờ, Thần khẽ cụp mi.

Chẳng lẽ… suy đoán trong lòng Thần… thật ra đã sai?

Tô Đường nhạy bén bắt được thay đổi cảm xúc của Missa.

Cô hơi cau mày.

Missa đang nghi ngờ chuyện gì?

Trong lúc ba bên giằng co, một chiếc trực thăng bay tới từ trên trời, cánh quạt cuốn lên tiếng ầm ầm, cửa khoang mở ra giữa không trung.

Một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên, rõ ràng âm lượng không lớn, nhưng lại giống mũi tên sắc bén xuyên qua tiếng ồn của trực thăng, truyền vào tai từng người.

“Không thể thả Azathoth, có điều Liên Bang đồng ý dùng vật khác trao đổi con tin.”

Tô Đường ngẩng đầu nhìn lên trời, Lận Đình Châu đứng trước cửa khoang.

Mái tóc đen dài tới eo bị gió cuốn tung, trên gương mặt trắng tái tuấn mỹ vẫn là nụ cười thản nhiên ấy. Đôi môi mỏng hơi cong đỏ thẫm như hoa mai giữa nền tuyết, vừa giống thần Phật lại vừa giống diễm quỷ.

Đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của anh kẹp một chiếc lọ thủy tinh màu máu, nút chai được bịt kín, chất lỏng đỏ tươi bên trong lay động.

“Dùng thứ này trao đổi với các vị, thế nào?”

Đó là…

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh, đồng tử Tô Đường co lại, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ đã lập tức bị cô đè xuống.

Trực thăng cách bọn họ gần trăm mét, nhưng cô không biết phạm vi đọc tâm của Lận Đình Châu xa tới đâu.

Ber nheo mắt: “Đây là…?”

“Một lọ máu nhỏ.”

Lận Đình Châu cong môi, “Tôi nghĩ các vị sẽ thích.”

Tô Đường nheo mắt.

“Thứ linh tinh gì cũng muốn mang ra trao đổi với chúng ta?” Giọng nói trưởng thành lịch thiệp chuyển thành giọng thiếu niên sáng sủa, Rus thay thế Ber, đôi mắt cười cong lên, “Lận sở trưởng, anh coi chúng tôi là chỗ thu gom rác à?”

“Trong phòng thí nghiệm, ‘lõi’ của các vị phản ứng rất nhiệt tình với lọ máu này.”

Lận Đình Châu mỉm cười cong mắt: “Có lẽ chỉ cần mở ra ngửi thử, các vị sẽ biết giá trị của nó.”

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *