Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 159

Hồi thứ một trăm năm mươi chín

Màn sáng khổng lồ của thương hội Hải Uyên lưu chuyển ánh hào quang, hắt lên sắc mặt của Thiên Hợp trưởng lão Mộ Dung Tự đủ các màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, rực rỡ hệt như cầu vồng.

Mộ Dung Tự trừng mắt nhìn Doanh Kỳ (Doanh Kỳ đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp). 

Sự việc đến nước này, lão có dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán ra Doanh thị ở Dương Thành đã sớm làm phản, cấu kết với Du Hiệp Minh. 

Hừ! Khu khu một cái Du Hiệp Minh mà cũng dám lớn tiếng thách thức Thương Hải Các, đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình!

Mộ Dung Tự đưa mắt liếc nhìn đệ tử Mạnh Thuấn Tây trên đài một cái, ra hiệu “giết”, đáng tiếc, gã đệ tử đắc ý của lão lúc này lại chẳng hề để ý.

Mạnh Thuấn Tây đang nhìn chòng chọc vào “Thạch Bạch Vũ”, người trước mắt tóc đen áo trắng, dung mạo lạnh lùng như sương, cả người toát ra hàn băng kiếm khí lẫm liệt đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Nhớ lại những chiêu thức từng giao đấu với người này trong rừng Thương Ngô, quả thực quá giống với “người đó” trong truyền thuyết.

“Mặc kệ ngươi là ai, danh hiệu Thiên hạ đệ Tam kiếm vốn dĩ phải thuộc về ta!” Mạnh Thuấn Tây hai tay cầm kiếm dựng thẳng giữa trán, quát lớn: “Kiếm tung muôn ánh, quét khắp tám phương, Phá!”

Chớp mắt, thanh trường kiếm trong tay hắn hóa thành bóng kiếm ngập trời, bùng phát từ khắp các ngóc ngách trong hư không. Kiếm thế tuôn trào như thác, dày đặc chằng chịt, đáng sợ hơn là tốc độ của mỗi vệt kiếm đều đã đạt đến cảnh giới tối thượng.

Khán giả dưới đài ồ lên kinh ngạc, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Mạnh Thuấn Tây “Nhất Thuấn Kiếm”, dùng kiếm khí ngưng tụ thành một kiếm trận giết chóc kinh hoàng không phân biệt mục tiêu. Xuất phát trong chớp mắt, không thể né tránh, là đòn hiểm chắc chắn đoạt mạng.

Đối mặt với làn sóng kiếm, sắc mặt “Thạch Bạch Vũ” không đổi, chỉ chậm rãi bước lên một bước, chỉ một bước ấy vậy mà lại đạp trúng vào một khe hở mỏng manh giữa hàng vạn bóng kiếm. Kiếm thế cuồng bạo xẹt qua thái dương, ống tay áo và vạt áo nhưng lại không gây ra được lấy một vết xước. Tóc đen áo trắng tung bay cuồng loạn trong gió, bóng lưng thẳng tắp tĩnh lặng tựa như một cây thông cô độc giữa tâm cơn sóng thần.

Đồng tử Mạnh Thuấn Tây co rụt lại, hai tay gã bắt quyết, dồn thêm ba phần sức mạnh vào kiếm ảnh, với thế chẻ núi vỡ non giáng thẳng xuống, lần này không chừa lại dù chỉ một nửa kẽ hở.

“Thạch Bạch Vũ” rốt cuộc cũng bước ra bước thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư… Không nhanh không chậm, không cao không thấp, tựa như đang nhàn nhã dạo bước. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái y khép lại làm kiếm: vung, điểm, lướt, móc, quẹt, siết, xoay… tất cả đều là những kiếm chiêu đơn giản nhất. Một điểm sáng bạc lóe lên trên đầu ngón tay như ánh sao lạnh lẽo, đi qua nơi nào, kiếm ảnh nơi đó lập tức đóng băng thành những cột băng nhọn, vang lên tiếng rạn nứt giòn tan rồi cuối cùng hóa thành bụi băng rơi lả tả trong tĩnh lặng.

Mọi người ngỡ ngàng: Chỉ hời hợt vài đường cơ bản đã hóa giải được Nhất Thuấn Kiếm của Mạnh Thuấn Tây, rốt cuộc hắn đã làm thế nào?!

Mộ Dung Tự đứng phắt dậy, quát chói tai: “Giết kẻ đó đi!”

Sát ý trong mắt Mạnh Thuấn Tây bùng nổ, hắn ngửa mặt gầm dài một tiếng, kiếm ảnh rợp trời lập tức thu lại, xoắn quyện thành một luồng bão kiếm khí, mang khí thế hủy trời diệt đất lao vút xuống.

“Thạch Bạch Vũ” ngẩng đầu tĩnh lặng ngước nhìn, vạt áo tầng tầng lớp lớp bung nở tựa cánh hoa. Kiếm âm trong lòng bàn tay phải réo rắt ngân vang, một luồng kiếm quang trong vắt không chút tì vết xé gió xuất thế. Kiếm quang tuyết trắng hóa thành vô số luồng kiếm khí mềm mại, ung dung phiêu dạt, quấn lấy cơn bão kiếm cuồng loạn kia hết lớp này đến lớp khác.

Bão kiếm đen ngòm tức khắc nhuốm một tầng sắc trắng, đông cứng, nứt vỡ rồi đổ sụp. Những bông tuyết pha lê trong suốt bay lất phất khắp bầu trời. 

Toàn thân Mạnh Thuấn Tây đóng băng, rơi bình bịch xuống đất, ngay cả ngụm máu vừa phun ra cũng đông cứng lại.

“Thạch Bạch Vũ” vung tay tạo một đóa kiếm hoa, thu gọn bông tuyết rợp trời vào lòng bàn tay rồi huyễn hóa thành một thanh trường kiếm màu tuyết, hơi lạnh thấu xương dường như bao trùm toàn bộ Quan Cực Đài.

Trên khán đài là một khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, ngay sau đó là những tiếng kinh hô dâng lên như thủy triều.

“Tẩy Tội Kiếm! Chắc chắn là Tẩy Tội Kiếm!” 

“Vừa rồi chính là tuyệt kỹ của Quảng Bạch Quân, Địch Trần!” 

“Thạch Bạch Vũ quả nhiên chính là Thiên hạ đệ Tam kiếm Vân Tiễn!” 

“Thiên hạ đệ Tam kiếm cái gì, Thiên hạ đệ Nhị kiếm đã bị hắn giết rồi, bây giờ hắn chính là Thiên hạ đệ Nhị kiếm!”

Giữa mớ âm thanh hỗn loạn, Vân Tiễn thu kiếm, chỉnh lại y phục, lịch sự chắp tay với Mạnh Thuấn Tây sống chết không rõ dưới đất: “Đã nhường.”

Mạnh Thuấn Tây đang hóa thành cây kem đá không có phản ứng gì, trong khi Mộ Dung Tự trên ghế khách quý suýt nữa hộc máu vì tức, đáng hận hơn là Đường Thanh còn cười híp mắt rót cho Mộ Dung Tự một chén trà. Trọng Tĩnh trưởng lão và Lôi Đại Thăng thì chẳng có ý định nói đỡ cho Thương Hải Các, dáng vẻ hoàn toàn là khoanh tay đứng nhìn.

Duy Nhất chân nhân bật cười thành tiếng: “Vị tiểu đạo hữu họ Vân này quả nhiên thiên phú kinh người. Vài tháng không gặp, đã đạt đến Siêu Phàm cảnh bậc ba, lão Bạch Phong mà biết chuyện chắc chắn sẽ xuống núi mua ngay vài cân thịt heo về ăn mừng.”

“Vòng đầu tiên của Đăng Cực Thí, trận thứ hai: Thạch Bạch Vũ thắng!” Doanh Kỳ cất cao giọng tuyên bố.

Vân Tiễn tung người lướt lên khán đài, vén áo ngồi xuống cạnh Bảo Bính. 

Bảo Bính đưa cho Vân Tiễn một bình đá bào vị sữa, miệng lẩm bẩm “Vất vả rồi vất vả rồi”. Vân Tiễn gật đầu, ngậm ống hút sột soạt uống.

Khán giả xung quanh âm thầm than khổ, vội vã nhích ra xa một đoạn, sợ rước họa vào thân với ba vị sát thần này.

Doanh Kỳ tranh thủ thời gian mở bốc thăm vòng ba, màn sáng khổng lồ hiển thị tên của hai bên giao đấu: 

Thất Thải Môn, Lý Thời Trân. 

Thương Hải Các, Thượng Đỉnh.

Khóe mắt Mộ Dung Tự giật giật: “Doanh Thập tam lang đây là quyết tâm đối đầu với Thương Hải Các đến cùng sao?” 

Vẻ mặt Doanh Kỳ như vô tội: “Chẳng phải ban nãy Mộ Dung trưởng lão vừa nói Doanh thị chúng ta là công bằng công chính nhất hay sao?” 

Đường Thanh hùa theo: “Đúng thế, đúng thế.” 

Huyền Uyên: “Không sai, không sai.”

Mộ Dung Tự nheo mắt, liếc nhìn Duy Nhất chân nhân. 

Duy Nhất chân nhân xua tay bảo: “Nhìn ta làm gì? Đệ tử của ông tài nghệ không bằng người, ta cũng chịu thôi.”

Mộ Dung Tự cười lạnh vài tiếng, không nói thêm gì nữa, vẻ u ám trong mắt càng lúc càng đặc quánh. 

Đường Thanh và Huyền Uyên đưa mắt nhìn nhau: Tri Vi Các từng loan tin rằng việc Các chủ Thương Hải Các trọng dụng Mộ Dung Tự đã gây ra nhiều hiềm khích trong nội bộ tông môn, quả nhiên không sai.

Thượng Đỉnh đã bước lên lôi đài chính, gã mặc một chiếc áo gấm họa tiết sóng biển, hai cánh tay treo đầy những viên “Tàng Châu” đỏ rực, mỗi viên Tàng Châu đều chứa một pháp khí, ít nhất cũng phải có tới cả trăm viên. Đáng sợ hơn là linh áp của gã, rõ ràng chỉ là Phá Vọng cảnh bậc một, nhưng linh áp lại sánh ngang với Phá Vọng cảnh bậc hai trở lên, đây chính là hiệu ứng cộng dồn từ việc mang trên người vô số pháp khí.

Chín phần khán giả tại hội trường đều bị linh áp của gã ép đến thở không nổi, thế nhưng phía đối diện lôi đài lại trống trơn, Lý Thời Trân vẫn chưa xuất hiện.

Thượng Đỉnh cười lớn: “Lý Thời Trân, ngươi sợ rồi đúng không?!”

Lời còn chưa dứt, từ ngoài sân đã truyền đến tiếng hét lớn: “Đến đây đến đây đến đây”. Một thiếu nữ tóc hồng vừa hô hoán vừa chạy ào tới, chỉ bằng vài cú nhảy lóc cóc như châu chấu, cô nàng đã đáp xuống lôi đài. 

Đừng nói là ngự kiếm phi hành, ngay cả bùa bay cũng chẳng có, hoàn toàn dựa vào sức bật của đôi chân, vừa lên sàn, nàng đã chắp tay thi lễ, mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không bị linh áp của Thượng Đỉnh ảnh hưởng chút nào, chỉ là không hiểu sao lại bất ngờ ợ một cái rõ to.

Thượng Đỉnh thận trọng lùi lại nửa bước, nét mặt cảnh giác. 

Thạch Chân hơi áy náy, vội giải thích: “Xin lỗi, lỡ miệng ăn hơi no.” 

Thượng Đỉnh: Hả?

“Tới luôn, đánh nào!” Thạch Chân nói chưa dứt lời, mũi chân đã đạp vỡ mặt đất, thân hình xé gió lao đi như sao băng, chiêu Thao Phong Điệp Chưởng oanh oanh liệt liệt đánh thẳng xuống. Trong chớp mắt, khắp trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều ngập tràn chưởng phong tầng tầng lớp lớp.

Thượng Đỉnh bóp nát một viên Tàng Châu, hàng vạn mảnh tinh thể xanh nước biển hiện ra quanh người gã, đan xen kết nối thành một tấm khiên tròn khổng lồ trong suốt. 

Đám đông thất thanh kêu lên: Pháp khí phòng ngự bậc năm, Lưu Ly Chướng!

“Ầm đùng đùng đùng đùng!” Chưởng phong đập lên Lưu Ly Chướng như mưa rào quật tàu lá chuối, tấm khiên tròn rung bần bật, chỉ chống đỡ được vài nhịp thở rồi vỡ nát, hoàn toàn không thể cản nổi. 

Mọi người: Trời đất quỷ thần ơi, tay của cô nhóc này cứng quá vậy!

Thạch Chân thừa thắng xông lên, xoay người tung một cú đá Long Bãi Vĩ, cú này mang theo sức gió cuồn cuộn, gần như có năng lực xé rách không gian, nhắm thẳng đầu Thượng Đỉnh mà đá tới. 

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Thượng Đỉnh đột ngột giáng xuống một chiếc chuông vàng lớn, một tiếng “Bong” trầm đục vang lên, cú đá của Thạch Chân bị chặn đứng.

Thạch Chân hít một ngụm khí lạnh, vội lùi lại vài trượng, ánh sáng trên chiếc chuông vàng đan xen hư thực, đá vào đau điếng!

Mạc Kim vuốt cằm: “Pháp khí bậc bảy, Kim Chung Tráo, phòng thủ vô địch, lại có khả năng dội ngược, hiệu năng ngang ngửa mười cái Tù Quang Hạp.” 

Bảo Bính căng thẳng: “Tiểu Thạch Đầu làm được không đây?” 

Vân Tiễn quả quyết: “Thạch cô nương chắc chắn không vấn đề gì.” 

Mạc Kim mỉm cười bảo: “Muốn thắng tự nhiên không khó, nhưng nếu cứ dùng cứng mà tấn công… thì không cần thiết lắm.” 

Vân Tiễn, Bảo Bính: ?

Ngay giây tiếp theo, Thạch Chân đưa tay ra sau rút từ túi Càn Khôn ra một ống thép dài hơn năm thước, toàn thân ống màu trắng bạc, chạm khắc phù văn mạ vàng, đường nét sắc sảo gọn gàng, phía sau có đế bệ và đệm vai. 

Thạch Chân vác ống thép lên vai, một tay giữ chặt bệ đỡ, tay kia nắm lấy vòng khóa ở giữa thân ống nhẹ nhàng xoay. Cạch một tiếng, hoa văn vàng rực rỡ sáng bừng dọc theo thân ống, ánh linh quang cuồn cuộn dồn thẳng lên miệng ống, ngưng tụ thành một luồng sóng sáng chói lòa bắn vọt ra ngoài, “Vút” một tiếng xuyên thủng Kim Chung Tráo.

Thượng Đỉnh phun ra một ngụm máu, Kim Chung Tráo vỡ nát.

Khắp hội trường tĩnh lặng như tờ, tất cả đều biến sắc kinh hãi, ngay cả Duy Nhất chân nhân cũng phải ngồi thẳng người dậy. 

Chỉ một đòn đã phá vỡ pháp khí bậc bảy, lẽ nào đó là pháp khí từ bậc tám trở lên? 

Một thể tu vậy mà có thể sử dụng pháp khí bậc tám sao? Thật phi lý!

Cằm Bảo Bính như rớt xuống đất, Vân Tiễn trừng lớn hai mắt, còn Mạc Kim thì khẽ mỉm cười.

“Ngươi dùng cái gì thế?!” Thượng Đỉnh hét lớn. 

Thạch Chân gõ gõ lên ống thép màu bạc: “Súng Lưu Tinh, ta tự đặt tên đấy, ngầu không.” 

Thượng Đỉnh: “Một tên Thể tu vô dụng nhưng người không thể nào thao túng được pháp khí cấp cao!” 

Thạch Chân cười khẩy: “Thiếu kiến thức thì hay giật mình, ếch ngồi đáy giếng.”

Thượng Đỉnh gầm thét, bóp nát ba viên Tàng Châu, ba pháp khí vút lên không trung phía sau gã: bên trái là “Bạch Thạch Phủ”, bên phải là “Triền Long Sách”, chính giữa treo “Phá Phong Chùy”. Ba món vũ khí hợp thành thế chân vạc: búa bổ, dây trói, chùy đâm, cùng lúc tấn công về phía Thạch Chân.

Thạch Chân không lùi mà tiến, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn để lại tàn ảnh trong gió, đòn tấn công của cả ba món pháp khí đều đánh hụt. 

Trong chớp mắt, Thạch Chân đã lướt ra phía sau góc chéo của Thượng Đỉnh, hoa văn mạ vàng trên Súng Lưu Tinh rực sáng, ba luồng linh quang phanh phanh phanh bắn liên tiếp, ba pháp khí đồng loạt nổ tung.

Thượng Đỉnh trợn trừng mắt như muốn nứt toác: “Muốn chết!”, hai tay vung lên một đống Tàng Châu, hàng trăm pháp khí ùn ùn kéo ra, chi chít che kín cả bầu trời, linh áp cuồn cuộn ép xuống khiến cả không gian tối sầm lại.

Thạch Chân nhướng mày, đột ngột lao thẳng lên trời, chiếm lấy điểm cao nhất của lôi đài. Tay trái nàng móc ra một vốc linh thạch bảy màu nhét thẳng vào khoang chứa của Súng Lưu Tinh, tay phải giữ núm xoay rắc rắc rắc, động tác liền mạch lưu loát vô cùng. 

Chớp mắt, hàng vạn tia sáng phun trào từ họng súng, đạn tản ra như dải ngân hà trút xuống, bao trùm toàn bộ không trung.

Ánh sáng chói lòa cùng tiếng nổ vỡ vang lên liên hồi, hàng trăm pháp khí bị phá hủy sạch sẽ, những mảnh linh quang vỡ nát nhảy múa rợp trời như vạn ngôi sao băng sa ngã, mang vẻ đẹp đến cùng cực nhưng cũng tàn nhẫn đến tột độ.

Thượng Đỉnh loạng choạng rơi xuống đất, vẻ mặt khó tin nổi. 

Thạch Chân vác Súng Lưu Tinh màu bạc trên vai phải, tay trái chống nạnh, chu mỏ thổi phù phần tóc mái. 

Khán giả trong sân đều mất kiểm soát biểu cảm, thi nhau ôm chặt cái cằm đang chực rớt và tròng mắt sắp lọt ra ngoài.

Thượng Đỉnh nhìn chòng chọc vào Thạch Chân: “Vật này không phải là pháp khí!” 

“Mắt nhìn khá đấy.” Thạch Chân vô cùng đắc ý, cất cao giọng, “Súng Lưu Tinh là một Khí Tác, là tác phẩm mới nhất của đệ nhất khí tượng sư từ cổ chí kim, khắp chốn tứ hải bát hoang Mạc Kim đại sư! Nó có thể chuyển hóa năng lượng linh thạch thành pháo linh quang uy lực kinh người, trăm phát trăm trúng, lại còn có thể chuyển đổi sang chế độ đạn tản, sức tấn công ngang ngửa pháp khí bậc chín. Ngay cả người phàm không có chút linh căn linh mạch nào cũng dùng được, đích thị là món đồ cực phẩm không thể thiếu khi đi du lịch hay giết người cướp của!”

Toàn trường tĩnh lặng như tờ, mọi người đều bị hai cụm từ khóa phát ra từ miệng Thạch Chân làm cho chấn động: “Pháp khí bậc chín”? “Người phàm cũng có thể dùng”?!!

Bảo Bính và Vân Tiễn đồng loạt trừng mắt nhìn Mạc Kim. 

Mạc Kim ho khan một tiếng, thấp giọng đáp: “Súng Lưu Tinh hiện vẫn đang trong giai đoạn tinh chỉnh, chưa ổn định đâu. Thạch Chân nói hơi phóng đại rồi.” 

Bảo Bính và Vân Tiễn lặng lẽ xê người ra xa Mạc Kim thêm một chút.

“Khí tác?!” Da mặt Thượng Đỉnh co giật, tia máu trong mắt vằn lên, “Ngươi nghĩ ta bị ngốc chắc?!” Nói đoạn, gã bóp nát viên Tàng Châu cuối cùng đeo trên cổ.

Một bức ấn ngọc màu đen to cỡ bàn tay xé ngọc bay ra, đón gió phình to, hóa thành một ngọn núi đá sừng sững cao cả trăm trượng treo lơ lửng dưới vòm trời. Rãnh đá đen ngòm đan xen chằng chịt, phù văn vàng rực lưu chuyển, chướng khí xung quanh bốc lên ngùn ngụt. 

Toàn bộ lôi đài bắt đầu nứt nẻ và lún xuống, đây chính là bản mệnh pháp khí của Thượng Đỉnh, Trầm Uyên Tỷ.

Khu vực khán giả vang lên tiếng kêu la thảm thiết, mọi người thi nhau tung ra bùa chú và pháp khí phòng vệ. Vân Tiễn rải ra ba tầng khiên băng nhưng vẫn không cản được áp lực ập thẳng vào mặt, Bảo Bính thò cả hai tai thú ra ngoài, còn lông của Tiểu Hắc thì xù tung lên bần bật.

Trong khoảnh khắc căng thẳng cực độ, Mạc Kim vẫn làm tròn trách nhiệm phổ cập kiến thức: “Truyền thuyết thời thượng cổ kể rằng, sau khi Thần Sáng Thế phi thăng đã để lại nhân gian bảy món pháp khí bậc mười, một trong số đó chính là Trầm Uyên Tỷ. Bên trong nó phong ấn một đoạn địa nguyên linh mạch thượng cổ, có khả năng thay đổi quy luật trọng lực của đất trời trong vùng linh vực đó.” 

“Ý, ý là sao?” Bảo Bính lắp bắp hỏi. 

“Ý là bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi bao phủ của pháp khí này, bất kể là vật chết hay sống, trọng lượng đều tăng lên gấp trăm lần. Ngay cả một sợi tóc cũng sẽ nặng tựa Thái Sơn.” Mạc Kim chớp mắt, “Nói ra thì cũng khá giống với một vài loại tà trận, chỉ có điều hiệu suất cao hơn hẳn.” 

“Thế thì tiêu rồi, Tiểu Thạch Đầu vốn dĩ là hòn đá nên đã nặng sẵn, giờ chẳng phải càng nặng hơn sao!” Bảo Bính la lớn.

Sắc mặt Vân Tiễn trắng bệch, một tay chống đỡ khiên băng, ánh mắt khóa chặt vào Thạch Chân trên lôi đài, luồng sáng đỏ trong đôi con ngươi đen kịt lúc ẩn lúc hiện.

Đá đen dưới chân Thạch Chân trên lôi đài nứt vỡ thành bột mịn. Súng Lưu Tinh trên vai nặng tựa ngàn cân, các khớp xương toàn thân kêu răng rắc, nàng oằn lưng xuống từng tấc một, thầm kêu không ổn, cắn chặt răng, lén vặn mình định tích lực thoát khỏi đó.

“Vực sâu vô tận, vạn quân chìm xuống, Rơi!” Thượng Đỉnh gào thét.

Trầm Uyên Tỷ ầm ầm giáng xuống, thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền nát cả không khí. 

Màng nhĩ Thạch Chân ong ong, hơi thở ngưng trệ, nàng gục mạnh một gối xuống đất, dùng hai tay đỡ Súng Lưu Tinh hướng lên khai hỏa, ánh sao rực rỡ ngưng tụ thành một chùm sáng, nã thẳng vào ngọn núi đang rơi xuống.

Ầm đùng!!!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, đất trời rúng động, nhưng kéo theo ngay sau đó là một luồng bão nhiệt nóng rực che khuất cả bầu trời. 

Thạch Chân thấy trước mắt cát bay đá chạy, xương cốt vang lên tiếng gãy vụn, cả người tựa như một chiếc nêm gỗ mất đi khả năng tự chủ, bị áp lực khổng lồ không thể chống đỡ nện ghim chặt xuống lòng đất.

“Rắc” một tiếng, Súng Lưu Tinh nứt toác.

*

Tiểu kịch trường 

Đồng tử Mạc Kim co rút dữ dội, tay siết chặt túm lông đuôi của Tiểu Hắc trong ngực. 

Tiểu Hắc “Ngao” lên một tiếng, lao bổ vào lòng Vân Tiễn, sợ đến mức suýt tè ra quần.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *