Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 73

Chương 73

***

Sau khi nhận những món tạ lễ hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng trong phòng cũng không còn ai bước vào nữa. Trời dần tối, Trương Tĩnh Hàm vốn định đi đến mấy gian nhà tranh khi nãy để tìm hoàng oanh.

Tuy nhiên, khi ánh chiều tà màu cam đỏ chiếu vào, bốn chữ lớn trên tường lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Continue reading →

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 72

Chương 72

***

Tạ gia rất lớn. Sau khi thật sự bước vào bên trong, Trương Tĩnh Hàm mới phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng, nàng không khỏi nghĩ, nếu không có người dẫn đường, nhất định mình sẽ lạc mất phương hướng.

Vì vậy, đôi mắt nàng nghiêm túc ghi nhớ từng lối đi từ lúc bước vào. Đài cao, núi giả, rừng trúc… bất cứ vị trí nào có tính nhận diện đều được nàng in sâu vào tâm trí, đến mức hoa cả mắt. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 135

Chương 135

***

Đỉnh Kiếm trong đêm lạnh, gió tiêu sương từ ngoài cửa thổi vào, trong Kiếm Các chỉ leo lét một ngọn đèn dầu, ánh lửa lay động hắt lên quầng sáng sau lưng tượng Võ Hoàng thành từng dải ngũ sắc chập chờn bất định. Chu Mãn ngồi bên dưới, tâm trí cũng khó mà bình ổn.

Công pháp vốn chỉ cần vận một lần là thành, vậy mà đêm nay nàng đã bấm quyết ba lượt, vẫn chẳng thể thành công. Linh khí trong thân vừa chuyển được một tiểu chu thiên, chỉ cần một thoáng tạp niệm không kìm nén được khuấy động lên, ánh kim mới ngưng kết ở đầu ngón tay liền lập tức tan biến, tối sầm lại. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 134

Chương 134

***

Lúc này đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Thứ đã trở thành tiêu điểm dưới ánh mắt của toàn trường.

Nhưng Vương Cáo đứng ở phía xa, nhớ lại trận khổ chiến trên đài khi nãy, trong lòng lại như có điều suy nghĩ: “Lan Chân tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, kẻ đó trước đây chẳng phải chỉ là một phế vật ở Tham Kiếm Đường, chỉ đủ tư cách đứng ngoài nghe kiếm thôi sao?” Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 133

Chương 133

***

Kết quả trận tỷ thí vừa công bố, phía dưới lập tức như nổ tung. Có người bắt đầu cảm thấy trận nào Vương Thứ cũng thắng, e rằng dựa vào không chỉ may mắn hay những đường ngang lối tắt đơn giản như thế, nhìn vào việc lần này hắn còn có thể tìm ra sơ hở trong công pháp của người ta, chưa biết chừng lại là một kẻ có thiên phú lệch hướng trên đường tu luyện; cũng có người châm biếm, nói hắn là đệ tử của Nhất Mệnh tiên sinh, có thể lợi dụng tật bệnh do sơ hở công pháp gây ra để đánh bại đối thủ, chẳng biết có ai đứng sau chỉ điểm, cũng chẳng đáng để tâng bốc… Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 132

Chương 132

***

Người nhận lệnh đi mời Nhất Mệnh tiên sinh suốt đêm rời học cung, chạy thẳng đến Bệnh Mai Quán ở Tiểu Kiếm thành cổ.

Sáng sớm hôm sau, tin tức đã truyền khắp toàn bộ học cung.

Dù là người tham dự hay người đến xem thi, sau khi biết Nhất Mệnh tiên sinh sẽ đích thân đến dự Xuân Thí với tư cách giám khảo, ai nấy đều không khỏi sôi trào. Continue reading →

Kiếm Các văn linh – Chương 131

Chương 131

***

Đêm hôm đó, các phu tử của Kiếm Môn Học Cung tụ họp tại viện nam để bàn việc, tên của Vương Thứ bị nhắc tới liên tục. Vị phu tử phụ trách kiểm tra đan dược và pháp khí trên lôi đài Vương Thứ thi đấu lúc ban ngày đang ngồi ở vị trí dưới cùng, cúi gằm đầu, chẳng còn mặt mũi để nhìn ai.

Sầm phu tử cầm quyển sách trong tay, vốn định tĩnh tâm, nhưng nghe xong thì không nhịn được, “bộp” một tiếng đập thẳng quyển sách xuống bàn: “Tà khí! Thật đúng là tà khí! Hại thuốc độc người, lấy cóc xua địch! Quy củ của học cung ta, trong mắt hắn chẳng phải đều thành hư không hay sao?” Continue reading →

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 85

Hồi thứ tám mươi lăm

Theo như kinh nghiệm tổng hợp từ ba ngàn bộ tiểu thuyết mà Thạch Chân đã nghiền ngẫm, con đường dẫn đến việc sa ngã của một ma quân thường rơi vào một trong những trường hợp như sau:

Thứ nhất, loại bị thù hận thúc đẩy.

Trường hợp này thường là kiểu nhân vật chịu khổ sâu như biển, oán lớn ngút trời, giai đoạn đầu cực kỳ uất ức sau đó vùng lên hắc hóa, mà tất nhiên phải có một mối thù diệt môn kinh thiên động địa làm kim chỉ nam. Continue reading →

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 84

Hồi thứ tám mươi tư

Từ khi đến thế giới này, Thạch Chân chưa từng bị muỗi hay côn trùng cắn, dù sao thì da thịt nàng dày và cứng, hoàn toàn không hợp với khẩu vị của bọn côn trùng. Nhưng ở kiếp trước, Thạch Chân cũng chỉ là một người bình thường, có hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú với loài muỗi.

Bởi thế, khi thấy con cổ trùng kia chui vào lòng bàn tay mình, phản ứng đầu tiên của nàng là gãi một cái. Continue reading →