Mãn môn sao trảm – Chương 78

Chương 78: Cái chết

***

Diệp Tích Nhân lang thang trong Nam Đô suốt mấy ngày liền.

Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng nàng đúng là không cần ăn uống, cũng không cần ngủ, không ai nhìn thấy nàng, cũng không chạm được vào nàng, nàng chỉ có thể tự mình đi khắp nơi.

Nàng thậm chí còn đã đến chùa miếu và nghĩa địa. Continue reading →

Mãn môn sao trảm – Chương 77

Chương 77: Hôn lễ

***

Chỉ trong hai canh giờ, phủ Trấn Bắc tướng quân đã treo đầy lụa đỏ khắp sân, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao chiếu xuống bậc đá trước cửa, chữ hỉ đỏ thẫm kiêu hãnh phô bày, đến giờ hoàng hôn, sắc đỏ tươi ấy lại được dát lên một tầng ánh vàng.

Lưu Đa Hỉ và Bạch Thành Quang nhìn nhau, sững sờ. Continue reading →

Mãn môn sao trảm – Chương 75

Chương 75: Định mệnh

***

Đồng tử của Diệp Tích Nhân co rút lại, không sao tin nổi.

Không đúng!

Nếu hắn thật sự mang trọng bệnh, sao thái y của Đại Lương lại không nhìn ra? Từ lúc hắn đặt chân đến Nam Đô, toàn bộ Thái y viện đã xem qua mạch án của hắn, sao lại không một ai phát hiện?! Continue reading →

Mãn môn sao trảm – Chương 73

Chương 73: Hận ý

***

Hai tin tức, tin sau lại càng kinh hãi hơn tin trước.

Đối với Lương Việt và Tưởng Du, tin trước đáng sợ hơn cả, còn tin sau chẳng qua lại là Xích Trản Lan Sách đang toan tính điều gì đó. Một kẻ như hắn chẳng lẽ lại vì hồng nhan mà thực sự nguyện ý nói ra bí mật lớn nhất sao?

Nhưng đối với Diệp Tích Nhân và Nghiêm Đan Thanh, tin sau mới thực sự khiến họ kinh tâm động phách, hai người nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Continue reading →

Mãn môn sao trảm – Chương 71

Chương 71: Lần cuối

***

Diệp Tích Nhân rơi lệ đầy mặt.

Trong giấc mộng trước khi tỉnh lại, nữ tử có dung mạo giống hệt Nghiêm Đan Thanh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng kéo nàng xuống sông, nhưng đó lại là để cứu nàng thoát khỏi cảnh bị làm nhục, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấm áp và quen thuộc đến thế. Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 225

Chương 225: Thành Liêm Châu (2)

***

Hôn sự tuy là do Hải Triều nói ra, nhưng vừa nghe hai chữ “sính lễ”, mặt nàng vẫn nóng bừng, bước thẳng vào trong tiệm.

Chủ tiệm trạc bốn mươi, nhìn tướng mạo thì là người Nam Man. Trong tiệm chẳng có mấy khách, ông ngồi tựa trên chiếc ghế mây kê ngoài cửa, khoanh tay lim dim tắm nắng. Khi ngầng đầu liếc Hải Triều và Lương Dạ, ánh mắt dừng lại trên con dao lấy ngọc đeo bên hông nàng, lập tức ngồi thẳng dậy: “Tiểu nương tử, thanh bảo đao này của cô có thể cho ta xem thử được không?” Continue reading →

Mộng hồi Tây Châu – Chương 224

Chương 224: Thành Liêm Châu (1)

***

Trở lại căn phòng chật hẹp bức bối trong khách xá ở Liêm Châu, Hải Triều ngồi ngây trên giường hồi lâu chưa hoàn hồn lại được.

“Hải Triều?” Bên cạnh, Lương Dạ khẽ gọi nàng, đặt tay lên mu bàn tay, động tác nhẹ đến mức như sợ chỉ cần dùng chút sức là sẽ làm nàng hoảng sợ. Continue reading →